Ảnh: Mê mẩn với cánh đồng hoa oải hương tím biếc tại Lào Cai

Bảo Linh (tổng hợp) Thứ hai, ngày 10/10/2016 19:40 PM (GMT+7)
Hình ảnh cánh đồng oải hương tím biếc đang trở thành điểm thu hút đông du khách đến với cao nguyên Bắc Hà, Lào Cai.
Bình luận 0

img

Cánh đồng hoa oải hương (còn gọi lavender)  được trồng ở xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: I.T

img

Ngoài cánh đồng hoa oải hương tại Đà Lạt, đây được cho là cánh đồng hoa oải hương thứ 2 tại Việt Nam. Ảnh: I.T

img

Chi sẻ với báo chí, ông chủ của cánh đồng hoa này cho biết, đây là một trong 29 giống lavender, được chuyển giao công nghệ trồng từ Học viện Nông nghiệp ở Bắc Kinh. Ảnh: I.T

img

Với 30.000 đồng/vé tham quan, đây trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong tiết trời vào thu. Ảnh Báo Lào Cai.

img

Nhiều đôi uyên ương đã chọn đây là nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu. Ảnh: Báo Lào Cai.

img

img

Nhìn từ xa cánh đồng hoa giống như khu vườn cổ tích được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Ảnh: Báo Lào Cai.

img

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đây lại là hoa xác pháo (salvia), cũng được trồng ở một số vùng tại Việt Nam. Ảnh I.T

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem