Anh nông dân vùng cao sáng chế 1 loạt máy nông nghiệp

Dương Cử Thứ ba, ngày 16/01/2018 15:30 PM (GMT+7)
Không được học hành bài bản về cơ khí, nhưng những khó khăn trong lao động sản xuất và lòng đam mê đã thôi thúc anh Nguyễn Văn Ngọc - 29 tuổi, hội viên nông dân xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) sáng chế ra 1 loạt máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp có tính ứng dụng, hiệu quả kinh tế cao.
Bình luận 0

Sau khi học nghề điện tử ra trường, anh được gia đình thế chấp vay vốn ngân hàng hơn 30 triệu đồng mở cửa hàng sửa chữa điện tử và thiết bị gia dụng. Trong quá trình làm nghề, anh Ngọc luôn ấp ủ việc chế tạo máy nghiền thức ăn đa năng để giảm bớt công sức lao động, phù hợp với điều kiện, khả năng của người nông dân miền núi.

img

Anh Nguyễn Văn Ngọc kiểm tra các loại máy trước khi xuất xưởng. Ảnh: D.C

Từ những suy nghĩ đó, anh Ngọc tạm gác lại nghề sửa chữa điện tử và kinh doanh điện thoại. Đến năm 2015, ngoài số vốn tích lũy được, anh mạnh dạn vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư xây dựng nhà xưởng cơ khí.

Sản phẩm đầu tay của anh Ngọc là máy băm sắn khúc chạy bằng động cơ xăng; tiếp theo là máy mài kép cải tiến chuyên mài các dụng cụ phục vụ sản xuất như dao, cuốc, xẻng, búa; máy thái cỏ voi làm thức ăn chăn nuôi; máy thái thuốc nam; máy thái quả chuối rừng; máy thái hành tỏi và nghiền thô gừng, nghệ. Cuối cùng anh nghiên cứu, cải tiến cho ra loại máy với 7 chức năng: bóc lạc, tuốt ngô, nạo sắn, nghiền ngô, thái chuối, thái cỏ voi, trộn hỗn hợp. Hiện anh đã bán được 4 máy với giá 4 triệu đồng/máy.

img

Anh Nguyễn Văn Ngọc bên chiếc máy thái mịn thức ăn cho gia súc.

Năm 2017, anh tiếp tục nghiên cứu, cải tiến 2 sản phẩm mới là máy thái thức ăn dạng thô và máy thái thức ăn dạng mịn, sau đó sản xuất đại trà. Đến tháng 10.2017 anh đã bán được 2.082 sản phẩm, trong đó máy thái thức ăn thô bán 2,5 triệu đồng, máy thái thức ăn dạng mịn giá 1,5 triệu đồng, thu lãi về trên 550 triệu đồng.

Những máy thái được anh nghiên cứu, sáng chế năm 2017 năng suất thái gấp 9 lần so với máy bán ở ngoài thị trường, kỹ thuật sử dụng đơn giản, người già, phụ nữ đều vận hành được, phù hợp cả với chăn nuôi nhỏ lẻ và chăn nuôi quy mô lớn.

Hiện xưởng của anh có 3 lao động làm việc với mức lương từ 7-9 triệu đồng/người; đào tạo 1 người khuyết tật địa phương làm việc tại xưởng với tiền công 4 triệu đồng/tháng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem