Ảnh sốc: Đám đông bước qua xác người chết để lên đỉnh thế giới

Thu Hương - Express Thứ sáu, ngày 31/05/2019 17:55 PM (GMT+7)
Bức ảnh một lần nữa cho thấy tình trạng tắc nghẽn và hỗn loạn khi quá nhiều người đổ xô chinh phục đỉnh Everest.
Bình luận 0

img

Đám đông leo lên đỉnh Everest với một xác người nằm gần đường đi.

Nhà quay phim Canada Elia mới đây đã đăng tấm ảnh cho thấy hàng dài những người leo núi Everest chờ đợi và bước qua xác một người chết để leo lên tới đỉnh nóc nhà của thế giới.

“Chúng ta đang ở đây, theo đuổi giấc mơ và dưới chân chúng ta là một xác người không hồn. Giấc mơ Everest mà chúng ta vẫn tưởng tượng là thế này sao?”, ông Saikaly viết.

Chia sẻ về trải nghiệm leo núi Everest của mình, ông Saikaly cho biết đó là ký ức kinh hoàng với những xác chết, tình cảnh hỗn loạn.

“Những xác người bị kéo xuống. Những người leo núi phải bước qua những xác người”, ông Saikaly chia sẻ.

Những hình ảnh này làm dấy lên tranh cãi về việc tại sao quá nhiều du khách được cho phép leo núi Everest trong cùng thời điểm, gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Tới nay, ít nhất 11 người được ghi nhận đã thiệt mạng trong thời gian gần đây. Chính quyền Nepal cho biết họ đã cấp 381 giấy phép leo núi Everest cho du khách – con số cao nhất từ trước tới nay.

Một số lý giải về nguyên nhân thiệt mạng của những người leo núi đã được đưa ra, bao gồm say độ cao, gây ra do tình trạng thiếu oxy ở độ cao lớn. Những người leo núi phải tận dụng tối đa thời gian để leo lên tới đỉnh núi trước khi phổi của họ hết khí oxy.

Chuyên gia leo núi kỳ cựu Um Hong-gil cho rằng chính quyền Nepal cần giới hạn số người được phép leo núi Everest và không cho phép những người thiếu kinh nghiệm tham gia.

Quân nhân Mỹ Alan Arnette – người từng tham gia chinh phục đỉnh Everest cho rằng thời tiết là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng ùn tắc trên nóc nhà thế giới trong năm nay. Theo ông Alan, năm 2018, thời tiết với gió mạnh vừa phải, phù hợp để leo núi kéo dài 11 ngày liên tiếp, trong khi năm nay chỉ có 3 ngày.

Lộ gần 300 thi thể người ở Everest: Báo hiệu điều đáng sợ sắp đến?

Biến đổi khí hậu khiến Trái đất ấm lên, gây ra hiện tượng băng tan trên núi Everest và để lộ ra thi thể của gần 300...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem