Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ 28/5, thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê trên địa bàn TP.HCM đã tạm đóng cửa "ngủ đông", không phục vụ khách, kể cả là khách mua đem về.
Sáng 8/6, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, địa điểm kinh doanh dịch vụ làm đẹp, vui chơi giải trí, trường học trên địa bàn TP.HCM đã tạm thời đóng cửa, rơi vào trạng thái "ngủ đông". Chủ của những đơn vị này cho biết, họ buộc phải đóng cửa địa điểm kinh doanh vì nếu duy trì sẽ thiệt hại nặng hơn.
Bên ngoài cửa của nhiều địa điểm kinh doanh vốn trước đây rất sạch sẽ, hút khách thì giờ đây thay vào đó là những đóng rác thải nằm ngay trước cổng, những tấm bạt dùng để làm bảng hiệu quán trở nên cũ kỹ, rách nát… Bên trong các hàng hàng là hình ảnh những chồng bàn ghế được xếp vào một góc, thậm chí nhiều nơi cây cảnh, dù che mát gãy đổ cũng không ai dọn dẹp.
Anh A.C. chủ nhà hàng B.N. ở phường Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức) chia sẻ: Nhà hàng có quy mô lớn, nếu duy trì bán mang về thì phải có quản lý, đầu bếp nhưng vậy số người sẽ vượt quy định. Đó là chưa kể nếu bán mang về thì phải duy trì nguồn hàng hải sản tươi sống ổn định. Mà dịch thì bán mang về cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu duy trì thì sẽ lỗ nặng nên quyết định đóng cửa quán, cho nhân viên tạm nghỉ, khi nào có thông báo cho phục vụ tại quán thì sẽ bán lại.
Dưới đây là Clip và hình ảnh mà phóng viên ghi lại cảnh đóng cửa hàng loạt tại nhiều địa điểm kinh doanh tại TP.HCM.
Không gian trống rỗng, đồ đạt bỏ lung tung bên trong một nhà hàng tiệc cưới nghỉ dịch vì Covid-19 tại TP.HCM. Clip: Quang Phương