"Anh trai say hi" Quân A.P: Sự nổi tiếng như thanh gươm quý

Thứ tư, ngày 28/08/2024 09:10 AM (GMT+7)
Trở thành đội trưởng vòng livestage 3 trong Anh trai say hi là một thử thách, cơ hội lớn chưa từng có của Quân A.P.
Bình luận 0
img

"Anh trai" Quân A.P. Ảnh: Facebook nhân vật.

Trong một chương trình cần nhiều đến sự đa dạng về kỹ năng trình diễn. Anh có cho rằng, việc chỉ sở hữu giọng hát là thế mạnh như anh, sẽ là một hạn chế?

- Tôi sẽ quan sát câu hỏi này ở hai khía cạnh. Đầu tiên, giống như một sự ghi nhận đáng quý từ phía truyền thông về giọng hát của mình. Tôi rất trân trọng và cảm kích.

Ở khía cạnh thứ hai, 2024 là năm mà tôi đang rất nỗ lực cho việc nâng cấp bản thân, với đích đến cho việc mình không “chỉ sở hữu” giọng hát. Đương nhiên, tôi biết thế mạnh của mình và càng rõ về những mặt còn hạn chế trong công việc. Nhưng 2024 cho tôi nhiều tín hiệu, cơ hội và cộng sự đẩy mình lao vào những thứ mình luôn tưởng sẽ nằm ngoài khả năng của bản thân.

Khoảng một năm về trước, ngay cả ê-kíp cũng không nghĩ tôi rap, biểu diễn vũ đạo cường độ cao, hay trở thành đội trưởng. Tôi biết mình chưa nhận 10 điểm hoàn hảo ở những gạch đầu dòng này, nhưng danh sách những điểm hạn chế của tôi đang thu ngắn từng ngày bởi bản ngã không cho bản thân “chỉ sở hữu một thứ gì đó” trỗi dậy.

Tôi muốn sẽ sở hữu thêm cái này, cái kia. Cái này, cái kia năm nay còn nhỏ nhỏ. Năm sau, tôi cố gắng làm lớn hơn một chút. Tôi sẽ học và làm việc với những điều này thật chăm chỉ.

Vậy việc anh làm một dự án nhiều bài trong một EP để thể hiện những cái mới anh có, anh không "cưỡi ngựa xem hoa"?

- Đúng là như thế. Cưỡi ngựa và xem hoa không phải là tôi. Kiểu của tôi là đi chậm, dừng lại một lúc, đứng một hồi lâu để xem hoa (cười).

Tôi không đến với một điều mới chỉ vì hai chữ "trải nghiệm". Còn bởi vì tôi tin vào thời điểm phù hợp cho việc tiếp nhận, đưa điều mới mẻ, lạ lẫm trở nên quen thuộc, thậm chí là hiển nhiên.

Nhiều khán giả khen, từ The Heroes (Thần tượng đối Thần tượng) đến Anh trai say hi , có thể thấy Quân A.P sở hữu giọng hát đẹp và nam tính đến mức nào. Anh thích được khen đẹp hay được khen nam tính?

- Nói vui là thế nhưng tôi ở thời điểm hiện tại cảm thấy, lời khen hay sự tích cực về bản thân được đưa ra từ công chúng thì nghệ sĩ chỉ có biết ơn. Nghệ sĩ như tôi không chọn thái độ thích được khen kiểu này hơn khen kiểu kia.

Anh từng nhắc đến Tuấn Hưng như một người truyền cảm hứng cho mình trong âm nhạc. Tuấn Hưng - người đang tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp ca hát của anh?

- Mọi điều tôi nói về anh đến hôm nay không có bất cứ lung lay, thay đổi nào. Anh vẫn luôn là tượng đài, là tiền bối có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với sự nghiệp của tôi.

Trong tập 7, ở vai trò đội trưởng, anh cho khán giả thấy khả năng sân khấu đa dạng của bản thân. Liệu rằng vai trò trưởng nhóm là một cơ hội để tỏa sáng? Hay là một thử thách?

- Đó là một thử thách lớn, ẩn sau đó có một cơ hội lớn trước giờ tôi chưa từng chạm vào.

Còn cơ hội lớn vào tay tôi rồi có tỏa sáng hay không thì tôi xin phép không được quyền bình luận. Khán giả sẽ là những người chấm điểm thử thách này của tôi.

Ca khúc Regret đạt top 1 âm nhạc thịnh hành nhưng đội anh đã phải nhờ đến 200 điểm cộng thêm từ phần thi Battle Dance để lội ngược dòng. Tập 7 có khó khăn gì hay những câu chuyện hậu trường nào đặc biệt, anh có thể chia sẻ?

- Tôi nghĩ như thế mới là thực tế, mới là gom góp quyết định cho giá trị ba chữ “show sống còn”.

"Regret" có thành tích tốt khiến tôi “mất ký ức” về những khó khăn của tập 7 rồi (cười). Việc lo lắng, dẫn dắt đồng đội của một đội trưởng, tôi không đưa vào khó khăn vì đó là công việc của tôi.

Kỷ niệm thì tự nhiên một mini game trong hậu trường mà giọng của Quang Trung giờ thành trend tiktok (xu hướng) rồi. Mọi người đã quay trend “Đã chạm vào đâu” chưa?

img

duy trì phong độ tốt ở Anh trai say hi. Ảnh: Nhà sản xuất.

Theo anh top trending (top thịnh hành) có phải là tấm vé bảo chứng cho sự thành công của một ca khúc?

- Gần đây, tôi có một chia sẻ rằng ở dự án mới nhất Dắt em đi khỏi đây và Đầu anh toàn là em, ê-kíp của tôi có vô số cuộc họp lớn nhỏ. Tuy nhiên, top trending chưa từng là một chủ đề được đề cập như một mục tiêu cần có của dự án.

Nhưng khi nghe về kết quả thì cảm giác vẫn thực sự hưng phấn. Tôi nghĩ top trending với bản thân mình giống pháo hoa. Đẹp, rực rỡ vô cùng nhưng cũng rất sớm qua đi. Nhưng sau nhiều năm thì ai cũng vẫn thích ngắm pháo hoa. Nói chung là tích cực. Mà tích cực thì mình yêu nó.

Tham gia Anh trai say hi, anh được và mất gì?

- Được nối dài danh sách những anh em, đồng nghiệp để đời. Và không mất gì cả.

Anh đã lường đến “kịch bản” khi nổi tiếng hơn sẽ đối diện thế nào với dư luận và công chúng?

- Tôi hồn nhiên với “kịch bản” nổi tiếng của bản thân. Nên không bao giờ nghĩ về nó cả. Với tôi, "kịch bản" dành để đối diện với công chúng nên là sự chân thành.

Quan điểm của anh về sự nổi tiếng?

- Giống một thanh gươm quý. Giá trị, khó sở hữu nhưng hoàn toàn có thể khiến bạn bị thương.

Đi kèm với nổi tiếng là tiền bạc, nhưng cũng là muôn vàn những sức ép phía sau. Sau Anh trai say hi, anh sẽ có kế hoạch như nào cho chặng đường tiếp theo?

- Với tôi những ngày tiếp theo, tôi sẽ gọi là những ngày tiếp tục được Tổ Nghề cho làm nghề và cống hiến tới khán giả. Tôi không gọi đó là sức ép.


Theo Anh Trang (laodong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem