Anh triển khai cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh để chuẩn bị cho bước tiếp của Tổng thống Putin

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 11/05/2022 19:00 PM (GMT+7)
Hàng ngàn binh lính Anh đang được triển khai trên khắp châu Âu trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự khổng lồ - đặc biệt tập trung tại các quốc gia gần với Nga.
Bình luận 0
Anh triển khai cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh để chuẩn bị cho bước tiếp của Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Các binh sĩ NATO của Anh sẽ thực hiện những cuộc tập trận quân sự trên khắp châu Âu (Ảnh: Getty)

Hôm 11/5, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) công bố các cuộc tập trận theo kế hoạch, đây là một trong những cuộc triển khai lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Các cuộc tập trận này sẽ bao gồm xe tăng, pháo tự hành bánh xích và xe chiến đấu bọc thép. Tập trận dự kiến sẽ diễn ra tại những quốc gia đang lo ngại bị Nga tấn công, chẳng hạn như các nước Baltic.

MoD tuyên bố: "Các cuộc tập trận nhằm chứng tỏ khả năng của lực lượng Anh trong việc hội nhập với các đồng minh NATO và gìn giữ hòa bình trên khắp lục địa. NATO là một liên minh phòng thủ, được thiết kế để giữ gìn hòa bình, ngăn chặn xung đột và bảo vệ người dân. Các cuộc tập trận này là một phần của việc đảm bảo liên minh sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa từ bất kỳ hướng nào".

Một phần của cuộc tập trận mới mang tên Mũi tên (Arrow), bắt đầu vào đầu tháng này với việc quân đội Anh được triển khai đến Phần Lan trong khuôn khổ Lực lượng viễn chinh chung của Anh (JEF).

Theo phóng viên Adam Parsons từ Sky News châu Âu, Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài 1.300km với Nga, đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra trong nhiều thập kỷ, bao gồm việc chuyển đổi các trung tâm giải trí cùng nhiều cơ sở cộng đồng khác ở Helsinki thành hầm trú bom.

Nước này cũng được cho là đang xem xét gia nhập NATO. Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb nói với AL Jazeera: "Tôi nghĩ quyết định về tư cách thành viên NATO của Phần Lan đã được đưa ra vào ngày 24/2, lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương), khi Tổng thống Putin bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tất cả đều biết rằng nếu ông Putin có thể tấn công Ukraine, thì ông ấy cũng có thể tấn công Phần Lan và Thụy Điển".

Phần Lan cũng báo cáo đã ghi nhận các cuộc tấn công mạng từ Điện Kremlin. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói rằng họ cần phải chuẩn bị cho "tất cả các động thái từ Nga".

Cuộc tập trận Mũi tên sẽ diễn ra với xe tăng Challenger 2 của Anh hợp tác cùng binh sĩ Phần Lan, hơn 3.000 quân đồng minh cũng tham gia.

Trong khi đó, binh lính từ Lực lượng chiến đấu Hoàng gia xứ Wales và Trung đoàn xe tăng Hoàng gia Anh sẽ được triển khai ở biên giới Estonia-Latvia cùng với 18.000 quân NATO trong khuôn khổ Cuộc tập trận Nhím (Hedgehog).

Ngoài ra, còn có cuộc tập trận Op CABRIT bao gồm các lực lượng của Pháp và Đan Mạch, và một phần của nhóm tác chiến NATO do Anh dẫn đầu được triển khai thường trực đến Estonia.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Eva-Maria Liimets nói rằng Nga không phải là mối đe dọa trực tiếp vào lúc này, nhưng tương lai của Tallinn phụ thuộc mạnh mẽ vào sự ủng hộ của các đồng minh.

Estonia cũng đã cấm 4 đài truyền hình Nga và một của Belarus để cố gắng ngăn chặn luồng thông tin tuyên truyền của Điện Kremlin ở nước này.

Rihards Kols, chủ tịch ủy ban đối ngoại của Quốc hội Latvia, cảnh báo rằng các quốc gia vùng Baltic cần thêm sự hỗ trợ từ đồng minh để đề phòng Tổng thống Putin. Ông Kols nói về việc triển khai hàng nghìn quân NATO trước đây trên khắp các quốc gia Baltic: "Chúng tôi hoan nghênh những đợt tiếp viện này, nhưng như vậy là chưa đủ - hoàn toàn không đủ".

Nhà tài phiệt người Nga Mikhail Khodorkovsky cho biết bước tiếp theo trong chiến dịch của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể là tấn công các nước Baltic. Ông nói: "Chúng ta phải hiểu rằng, đối với ông Putin, đây không phải cuộc chiến với Ukraine. Ông ấy đang chiến đấu với Mỹ và NATO. Ông ấy cũng đã nói điều này nhiều lần".

Estonia, Latvia và Litva là một phần của Liên bang Xô viết cho đến khi nó sụp đổ vào những năm 1990 và hiện là thành viên NATO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem