Ánh Viên xin nghỉ, cán bộ phòng TDTT Quân Đội nói gì?

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 09/10/2021 11:03 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt sáng nay (9/10), cán bộ phòng TDTT Quân Đội Phạm Thanh Hải cho biết đang tiến hành nắm bắt tư tưởng của VĐV để có phương án tiếp theo.
Bình luận 0

Ánh Viên sẽ được về nhà nghỉ ngơi nếu có nhu cầu

Cụ thể, cán bộ phòng TDTT Quân Đội Phạm Thanh Hải cho biết: "Tôi đã báo cáo thủ trưởng các cấp về việc Ánh Viên xin nghỉ và nắm bắt dần tư tưởng của VĐV.

Phòng TDTT Quân Đội cũng đã có cuộc trao đổi với Tổng cục TDTT, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam để có sự phối hợp, tìm hướng giải quyết, giúp Ánh Viên yên tâm nhất về tâm lý, tập trung tập luyện, thi đấu trở lại".

Ánh Viên xin nghỉ, cán bộ phòng TDTT Quân Đội nói gì? - Ảnh 1.

Phòng TDTT Quân Đội cho biết đang nắm bắt dần tư tưởng của Ánh Viên để có phương án giải quyết, giúp VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu trở lại. Ảnh: Getty

Theo ông Hải, như những lần trước, mỗi khi Ánh Viên có vấn đề về tâm lý, cán bộ phòng TDTT Quân Đội luôn bay vào TP.HCM để gặp gỡ trực tiếp. Nhưng thời điểm này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đi lại khó khăn nên chưa trực tiếp gặp được VĐV.

"Trong thời gian này, nếu Ánh Viên có nhu cầu trở về nhà ở Cần Thơ nghỉ ngơi thì chúng tôi cũng có xe đưa đón cẩn thận, đảm bảo phòng chống Covid-19", cán bộ phòng TDTT Quân Đội Phạm Thanh Hải cho hay.

Trở lại với việc Ánh Viên có đơn chia tay ĐT bơi lội quốc gia, xin nghỉ không thi đấu đỉnh cao, ngày 8/10, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng đã xác nhận thông tin này với Dân Việt và nói:

"Chúng tôi không cảm thấy "sốc" với việc Ánh Viên xin nghỉ. Đây không phải là lần đầu tiên bởi cách đây 1 năm, Ánh Viên cũng đã xin nghỉ rồi. Nhưng được sự động viên của chúng tôi, sau 2-3 tuần về nhà suy nghĩ, Ánh Viên đã trở lại".

Theo ông Hùng, vấn đề của Ánh Viên nằm ở tư tưởng: "Thử hỏi, VĐV không còn động lực thì làm sao bắt tập được. Chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng động viên, nhưng vấn đề quyết định nằm ở chính VĐV".

Ánh Viên xin nghỉ, cán bộ phòng TDTT Quân Đội nói gì? - Ảnh 3.

Ánh Viên là tài năng hiếm có của Thể thao Việt Nam. Ảnh: Getty

Câu hỏi đặt ra là: Vì đâu mà một VĐV tài năng thuộc hàng "báu vật" của Thể thao Việt Nam trong khoảng chục năm qua, một người đã gần như hy sinh hết tuổi thanh xuân của mình, quanh năm chỉ biết ăn, ngủ, tập luyện... bỗng hết động lực ở tuổi 25?

Cần nhớ, SEA Games 31 mà Việt Nam đăng cai đã cận kề và Ánh Viên luôn là một mũi nhọn chủ lực của Thể thao Việt Nam.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Ánh Viên đã giành 25 HCV SEA Games, 1 HCB, 1 HCĐ giải vô địch châu Á; 2 HCĐ ASIAD; 3 lần tham dự Olympic 2012, 2016 và 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem