Áp dụng chỉ thị 16: Phiếu đi chợ ghi tên vợ, chồng mang phiếu đi mua thực phẩm có được không?

PV Thứ hai, ngày 09/08/2021 14:51 PM (GMT+7)
Trên phiếu đi chợ, có phần điền thông tin của người đi chợ. Nếu trên thẻ đã ghi tên vợ thì chồng có thể đi chợ không là thắc mắc của nhiều bạn đọc.
Bình luận 0

Phiếu đi chợ ghi tên vợ, chồng mang phiếu đi mua thực phẩm có được không?

Trao đổi với Dân Việt về việc điền thông tin trên phiếu đi chợ, luật sư Trần Tuấn Anh – Giám đốc Công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư TP Hà Nội chỉ rõ:

Trên phiếu đi chợ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cũng đã thể hiện và quy định rất rõ phiếu này chỉ dành cho 01 người là đại diện hộ gia đình được phép ra khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm theo quy định để đảm bảo tuân thủ Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, chỉ có người có tên trên phiếu đi chợ mới có quyền được ra, vào chợ.

Với quy định này, người không có tên trên phiếu sẽ không được ra, vào chợ.

Áp dụng chỉ thị 16: Phiếu đi chợ ghi tên vợ, chồng mang phiếu đi mua thực phẩm có được không? - Ảnh 1.

Người không có tên trên phiếu đi chợ sẽ không được vào chợ. Ảnh minh họa: Ngọc Hải

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm

Ngoài ra, trong trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện, người này cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ra ngoài khi không cần thiết với mức xử phạt đến 3.000.000 đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ nếu không chứng minh được bản thân là người đại diện của hộ gia đình được cử đi chợ mua thực phẩm.

Trong trường hợp vì một số lý do mà người có tên trên phiếu không thể đi chợ mà cử người đại diện khác của hộ gia đình như vợ, chồng, anh, chị, em thì những người này cần mang thêm những giấy tờ ví dụ như sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn, giấy khai sinh để có thể chứng minh quan hệ gia đình, cùng sống chung.

Vì vậy, để tránh việc bị xử phạt không đáng có, người dân cần thực hiện đúng quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 bằng cách điền đẩy đủ thông tin vào phiếu đi chợ; chỉ cử người đại diện hộ gia đình có tên trên phiếu đi chợ mua thực phẩm và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân kèm theo khi ra, vào chợ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem