Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão

Thứ sáu, ngày 10/06/2011 09:47 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đêm về sáng ngày 10.6, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía đông bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1). Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết.
Bình luận 0

Hồi 4 giờ ngày 10.6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 117,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 570km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, khoảng 15-20km/giờ, và có khả năng còn mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 11.6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (từ 62-88km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6-7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5-7m. Cực kỳ nguy hiểm cho các tàu thuyền.

Ngoài ra, do tác động kết hợp với gió mùa tây nam, khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8 và có mưa giông mạnh trên diện rộng. Trong cơn giông có nơi xảy ra lốc tố, gió xoáy mạnh kèm sét phóng.

Các tàu thuyền đang đánh bắt hải sản, vận chuyển hàng hóa đi lại trên các vùng biển có thời tiết xấu. Đặc biệt, gần khu vực biển bão số 1 đang hoành hành, phải theo dõi liên tục các bản tin dự báo thời tiết trên biển. Có biện pháp phòng tránh hữu hiệu nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem