Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nhà cửa, hoa màu ngập nặng

Thứ sáu, ngày 08/11/2013 11:12 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại các tỉnh Nam Bộ, miền Trung đã có mưa to đến rất to; triều cường cũng lên rất nhanh. Nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa của người dân chìm sâu trong nước...
Bình luận 0
Vườn ngập, phố chìm

Sáng sớm 7.11, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, TP.Cần Thơ mưa to, kết hợp với triều cường lên khiến nhiều tuyến đường tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ bị ngập nặng. Theo thống kê trên địa bàn quận Ninh Kiều có 61 tuyến đường bị ngập, trong đó có những tuyến đường ngập sâu đến 0,6m. Các quận Cái Răng, Ô Môn và Bình Thủy cũng bị ngập nặng.

Tại TP.HCM, từ sáng sớm 7.11, đã có mưa trên diện rộng. Tại đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) đoạn thuộc địa bàn phường Linh Đông, nước ngập sâu gần nửa mét. Còn tại khu vực gần chợ Bình Triệu hầu như bị nước bao vây khiến việc buôn bán của các tiểu thương tại đây bị ế ẩm. Tại một số tuyến đường như đại lộ Võ Văn Kiệt, Hồ Ngọc Lãm, Kinh Dương Vương (quận 8) đã thành biển nước mênh mông với độ ngập sâu từ 0,3 - 0,5m...

Người dân ở Ninh Thuận gặt lúa tránh lũ sáng 7.11
Người dân ở Ninh Thuận gặt lúa tránh lũ sáng 7.11

Mưa lớn cũng đã làm 160 hộ trồng hoa ở Tổ hợp tác hoa kiểng Mỹ Phong TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) điêu đứng. Ông Nguyễn Minh Nam Sơn, nông dân trồng hoa kỳ cựu ở xã Mỹ Phong cho biết: Mưa lớn kéo dài cộng với triều cường đã làm hơn 3.000 giỏ hoa các loại của ông bị ngập nước, phải bơm tháo nước.

Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của hoa nên người trồng hoa đang rất sốt ruột. Ông Trương Văn Nhung - Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng Mỹ Phong cho biết, vụ hoa tết năm nay toàn xã trồng gần 600.000 giỏ hoa các loại. Nếu tình trạng ngập sâu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng nặng đến chất lượng hoa tết.

Nhiều xã bị nhấn chìm

Tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, cùng với mưa lớn, các hồ thủy điện trên địa bàn cũng ồ ạt xả lũ với lưu lượng lớn khiến nước các sông dâng rất nhanh. Hàng loạt khu dân cư ở huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà ngập chìm trong lũ, nước ồ ạt tràn vào nhà dân. Trong đó, tại các xã Quảng Phước, Quảng Phú, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), Hương Phong (thị xã Hương Trà)… nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,5- 1m, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Siêu bão đang tiến vào Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, siêu bão Haiyan đang ở cấp 17, giật cấp 18, 19 và đang hướng vào nước ta. Dự báo, đêm 8.11 và rạng sáng 9.11, siêu bão Haiyan sẽ đổ bộ vào Biển Đông. Và chỉ trong vòng 2 ngày tới, từ 10 đến 11.11, tâm bão sẽ cập bờ biển nước ta.

Lúc 12 giờ ngày 7.11, 4 học sinh nữ Trường THPT Đặng Huy Trứ đang từ nhà đến trường đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Mặc dù rất nỗ lực nhưng lực lượng chức năng và người dân chỉ cứu được 3 nữ sinh trong số này, nữ sinh còn lại đã bị tử vong và thi thể được phát hiện vào lúc 14 giờ cùng ngày. Nạn nhân là em Trần Thị Thanh Nhơn (SN 1997, ngụ thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền).

Tại địa bàn miền núi Quảng Ngãi, mưa to cũng làm nước các sông, suối lên cao bất ngờ, cuốn trôi anh Nguyễn Đức Cảnh (SN 1986, quê Phú Thọ) - công nhân Xí nghiệp Sông Đà 10.2, đang thi công cửa hầm số 2 của Thủy điện Đakrinh và thầy giáo Võ Văn Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà. Đến chiều 7.11, vẫn chưa tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân nói trên.
Nhóm PV Thời sự (Nhóm PV Thời sự)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem