Trước tình hình áp thấp nhiệt đới vừa hình
thành trên biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến nước ta, sáng
nay (26.9), PV đã phỏng vấn ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí
tượng thủy văn Trung ương về diễn biến cũng như những cảnh báo về áp thấp nhiệt
đới này.
Thưa
ông, áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên biển Đông có ảnh hưởng đến nước ta
như thế nào?
- Dự báo trong
vòng ngày và đêm nay áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây
giữa Tây và Tây Tây bắc với tốc độ 5km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Trong đêm
nay và ngày mai áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.
Do ảnh hưởng của áp
thấp nhiệt đới có xu thế mạnh lên thành bão thì trong vòng 2 ngày tới, khu vực
giữa biển Đông từ vĩ tuyến 13 đến vĩ tuyến 17 có thể lên đến vĩ tuyến 18 có gió
mạnh cấp 7, đầu cấp 8 giật cấp 9. cấp 10 và biển động rất mạnh, nguy hiểm với
tàu thuyền.
Đường đi của áp thấp nhiệt đới
Khi
áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão thì có những vấn đề gì đáng lưu ý trên
biển và khu vực trên đất liền nước ta?
- Áp thấp nhiệt
đới phát triển thành bão có thể di chuyển phức tạp. Từ nay đến cuối tuần vùng
xoáy của bão vẫn quanh quẩn khu vực giữa biển Đông với hướng di chuyển không ổn
định do vậy cần thông báo cho tàu, thuyền chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới,
và bão trên vùng giữa biển Đông.
Còn ở trong đất
liền trong vài ngày qua và trong vòng một vài ngày tới khu vực Bắc bộ và Trung
Trung bộ và Tây Nguyên do ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc kết hợp với dải áp
thấp nhiệt đới đã có mưa vừa mưa to, một số nơi có mưa rất to, sau đó mưa trên
bờ cũng giảm.
Tuy nhiên trên
bờ vào những ngày cuối tuần thậm chí sang cả những ngày đầu tuần sau sẽ có khả
năng mưa trở lại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.
Hiện
các sông ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đều đang có lũ lớn, trong trường hợp
bão vào gây mưa lớn diễn biến lũ như thế nào, thưa ông?
- Trong hôm nay
và ngày mai (27.9), thậm chí có thể đêm mai ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ ở miền Trung và Tây Nguyên sau cơn
bão số 8 đã xuống nhưng vẫn ở mức cao, trên báo động 1 nay lại có thêm lượng
mưa bổ sung do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và áp thấp nhiệt đới mạnh lên
thành bão cho nên lũ các sông có khả năng lên lại và không loại trừ hiện tượng
nguy hiểm khác như: sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở một số đô thị ở miền Trung.
Ở miền Trung có
nhiều hồ chứa ở mức độ nguy hiểm do sử dụng lâu ngày chưa được cải tạo nâng cấp
và hầu hết các hồ chứa đã ở mức nước dâng và sắp tới có những đợt mưa nữa thì
mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên vì vậy mà cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và
điều chỉnh kịp thời khi tình huống xấu xảy ra.
Xin
cảm ơn ông
Hải Long (Hải Long)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.