Arsenal thành cựu vương FA Cup, HLV Arteta vẫn bênh 2 "tội đồ"

Khánh Gia Chủ nhật, ngày 24/01/2021 06:10 AM (GMT+7)
Sau thất bại 0-1 của Arsenal trước Southampton tại vòng 4 FA Cup, HLV Mikel Arteta đã dành nhiều sự động viên cho bộ đôi Pepe, Willian, đồng thời chỉ ra nguyên nhân khiến Pháo thủ thua trận.
Bình luận 0

Trước cuộc so tài với Southampton, phong độ của Arsenal tại Premier League đã có dấu hiệu hồi phục với những chiến thắng ấn tượng. Cộng với việc là nhà vô địch ở mùa giải trước, Arsenal được đánh giá sẽ nỗ lực hết mình tại FA Cup mùa này.

Tuy nhiên, Arsenal đã không chứng tỏ được tính hiệu quả khi đối đầu với Southampton. Họ chơi tấn công rất rời rạc, thiếu sự sắc sảo cần thiết. Trong khi đó, ở mặt trận phòng ngự, Pháo thủ lại mất tập trung và kém may mắn ở thời điểm quan trọng.

Arsenal thành cựu vương FA Cup, HLV Arteta vẫn bênh 2 "tội đồ" - Ảnh 1.

Pepe chơi kém cỏi là nguyên nhân khiến Arsenal thua trận

Phút 25, Walker-Peters đưa bóng vào tầm thấp, Gabriel nỗ lực cản phá nhưng lại hơi với khiến cho bóng đi chệch hướng, lọt qua tay của Leno đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Sau bàn thua này, Arsenal rất nỗ lực nhưng sự vắng mặt của chủ công Aubameyang và lối chơi nhạt nhòa của Pepe, Willian trên hàng công khiến họ đành chấp nhận thua 0-1 và trở thành cựu vương FA Cup.

Đánh giá về Pepe và Willian sau trận đấu, HLV Arteta đã ra sức bảo vệ họ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Họ luôn cố gắng cống hiến hết sức. Quyết tâm và ý chí của họ vẫn ở đó. Sau cùng thì việc đưa ra quyết định, tìm đường chuyền cuối cùng để kết liễu đối phương vẫn luôn là điều khó khăn nhất trong bóng đá. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ họ nhiều nhất có thể”.

Đánh giá về bộ đôi này về khả năng sẽ tỏa sáng trong tương lai, Arteta trả lời: “Tôi hy vọng thế. Ban huấn luyện và CLB đang cố gắng ủng hộ họ hết mức bởi vì đó là thứ họ cần. Họ cần phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và cố gắng cải thiện những màn trình diễn của mình”.

Nói về việc Arsenal bị loại từ sớm ở FA Cup, HLV Arteta buồn bã nói: “Tôi rất thất vọng. Chúng tôi mơ giành được danh hiệu này một lần nữa và giấc mơ đó giờ đã tan biến. Tôi thất vọng với cách chúng tôi thủng lưới. Tôi không đổ lỗi cho những nỗ lực của học trò nhưng vậy là chưa đủ.

Chúng tôi có những vấn đề trong hiệp một và sai lầm xảy ra khi Southampton pressing. Trong hiệp hai, chúng tôi có 2 hay 3 cơ hội tốt nhưng thế là không đủ. Đây là một trận đấu cân bằng. Trong hiệp một, họ giành bóng khá nhiều. Trong hiệp hai, chúng tôi tăng cường thêm chất lượng. Chúng tôi trở nên áp đảo và tạo ra cơ hội nhưng vẫn không đủ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem