Atletico nâng giá Diego Costa, Arsenal méo mặt

Chủ nhật, ngày 02/03/2014 18:56 PM (GMT+7)
Trước nguy cơ có thể mất Diego Costa trong mùa hè này, Ban lãnh đạo Atletico Madrid đã xúc tiến kế hoạch mở rộng điều khoản với tiền đạo gốc Brazil. Theo đó, mức giá phá vỡ hợp đồng sẽ từ 30 triệu bảng lên thành 41 triệu bảng.
Bình luận 0
Từ đầu mùa giải tới giờ, Diego Costa khiến cả châu Âu phải kinh ngạc với sự chói sáng của mình. Sau 35 trận cho Atletico Madrid, chân sút 25 tuổi gốc Brazil này đã có 27 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng thành Madrid bay cao trên mọi đấu trường. Riêng tại La Liga, với 21 bàn thắng, anh hiện chỉ kém Cristiano Ronaldo 1 bàn ở cuộc đua “Vua phá lưới”.

Atletico Madrid tính tăng giá bán Diego Costa
Atletico Madrid tính tăng giá bán Diego Costa

Những gì Diego Costa thể hiện không chỉ khiến các CĐV Atletico Madrid quên đi Radamel Falcao (chuyển sang Monaco), mà còn khiến các đại gia hàng đầu châu Âu thèm thuồng. Từ nước Anh, cả Liverpool, M.U, Arsenal và Chelsea đều ngỏ ý sẵn sàng chi không dưới 30 triệu bảng để sở hữu tiền đạo vừa có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Tây Ban Nha.

Arsenal tỏ ra nhiệt thành nhất. HLV Wenger không ngần ngại thừa nhận ông là một fan hâm mộ của Diego Costa và hi vọng sẽ có anh trong mùa hè năm nay. Thực tế, việc bổ xung Diego Costa là cấp thiết, nhất là khi hàng công “Pháo thủ” đã có dấu hiệu chệch choạch trong thời gian gần đây. Bằng chứng, họ vừa để thua thất vọng 0-1 trên sân của Stoke City.

Atletico Madrid thừa biết họ đang sở hữu một viên ngọc quý, và tất nhiên, giống như vụFernando Torres, Sergio Aguero hayFalcao trước đây, nếu phải để ngôi sao của mình ra đi, đội chủ sân Vicente Calderón muốn hu về mức giá cao nhất có thể. Trong một động thái mới nhất, giới lãnh đạo CLB đã xúc tiến kế hoạch mở rộng các điều khoản hợp đồng với Diego Costa.

Theo đó, Chủ tịch Enrique Cerezo đã đề nghị Diego Costa ký hợp đồng gia hạn thêm 1 năm, tức từ 2018 lên thành 2019, đồng thời nâng điều khoản phá vỡ hợp đồng từ 30 triệu bảng lên thành 41 triệu bảng. Người đứng đầu đội bóng áo đỏ trắng thành Madrid hi vọng, mọi việc sẽ được thông qua trước khi mùa giải khép lại. Ông không hề muốn để dây dưa tới World Cup 2014.

Mức giá 30 triệu bảng từng khiến Arsenal phải đắn đo, giờ lại tăng lên thành 41 triệu bảng, quả làm khó “Pháo thủ” thành London. Hồi mùa hè năm ngoái, HLV Wenger từng bỏ ra 47,5 triệu bảng để mang Ozil về từ Real Madrid. Nhưng đó chỉ là thương vụ hiếm hoi “Giáo sư” bạo chi, còn cách nghĩ của mình, ông vẫn là một người tuôn thủ lối làm bóng đá chắt chiu, tiết kiệm.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem