ấu trùng ruồi lính đen
-
Không chất thải, không phế phẩm, không chất hóa học, nông nghiệp tuần hoàn là sự kết hợp thông minh giữa quy luật tự nhiên và tiến bộ khoa học. Nền sản xuất giải quyết triệt để phế phụ phẩm bỏ đi và biến chúng thành “vàng”, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.
-
Mô hình nuôi ruồi lính đen làm thức ăn cho vật nuôi như gà, cá của anh Lê Minh Hiếu, ngụ ấp Phước Hữu, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mấy năm nay rất thành công. Mô hình giúp giảm nhiều chi phí thức ăn chăn nuôi, bổ sung nguồn đạm thay thế cám nuôi, giúp gà, cá nuôi mau lớn.
-
Sau khi tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, anh Nguyễn Trung Hùng (25 tuổi), trở về quê ở khu Thủy sản (phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) nuôi ruồi lính đen lấy ấu trùng bán. Ban đầu nhiều người chê anh gàn dở, nhưng khi thấy nuôi ruồi cho thu hơn 500 triệu đồng/năm ai cũng trầm trồ khen.
-
Nhờ tìm tòi, học hỏi và chịu khó trong sản xuất, lão nông Trần Hoàng Sơn ở tỉnh Sóc Trăng đã áp dụng thành công mô hình nuôi ruồi lính đen lấy ấu trùng cho gà, cá ăn, thu về nửa tỷ đồng/năm. Được "tẩm bổ" ấu trùng ruồi lính đen, đàn gà, đàn cá nhà ông Sơn khỏe mạnh, lớn nhanh, thịt thơm ngon...
-
Nuôi ruồi lính đen để lấy trứng, ấu trùng làm thức ăn nuôi đàn gà cả nghìn con - đó là mô hình phát triển chăn nuôi của anh Lương Văn Thắng (thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Nuôi ruồi lấy trứng nuôi gà giảm chi phí chăn nuôi, tạo sản phẩm an toàn, góp phần bảo vệ môi trường.
-
Nuôi loài ruồi lính đen dùng để làm thức ăn cho đàn cá, đàn ba ba trong ao-Đó là cách làm hiệu quả kinh tế cao của vợ chồng anh Phan Xuân Hải, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)
-
Là người chịu khó tìm tòi, học hỏi những mô hình sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị Đặng Thị Bích Vân (ở thôn 2, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã mạnh dạn thử nghiệm và thành công với mô hình đa cây, đa con trong trang trại rộng 2 ha của gia đình. Đặc biệt, gần đây chị đã triển khai nuôi gà bằng ấu trùng ruồi lính đen mang lại hiệu quả cao.
-
Chỉ cần tận dụng phụ phẩm rau, củ, quả, xác động vật…; những thứ vứt bỏ của các phế phẩm nông nghiệp là nuôi được loài côn trùng đẻ ra trứng đem về lợi nhuận tốt. Đó là ưu thế khi nuôi ruồi lính đen của gia đình ông Huỳnh Việt Triều ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Biên (TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng).
-
Nuôi ruồi lính đen để lấy nguồn thức ăn nuôi lươn, nuôi gà, nuôi cá-đó là mô hình làm giàu của chàng cử nhân Phạm Trung Hiếu, xã xã Ea Riêng, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Mô hình nuôi ruồi lính đen để lấy sâu canxi phục vụ chăn nuôi không chỉ giảm chi phí, tạo sản phẩm an toàn mà còn góp phần bảo vệ môi trường.