Australia: Chụp hình khỏa thân cần được phép, chụp lén ảnh "nhạy cảm" coi chừng điều này

Thứ ba, ngày 06/12/2022 08:41 AM (GMT+7)
Người đàn ông lén chụp ảnh và quay video phụ nữ để ngực trần tắm nắng tại 2 bãi biển biểu tượng của thành phố Sydney, Austtralia bị đưa ra tòa án xét xử. Vụ việc xảy ra sau khi 2.500 tình nguyện viên được phép chụp ảnh khỏa thân trên bãi biển, nhằm nâng cao nhận thức về ung thư da.
Bình luận 0
Du lịch Australia: Chụp hình khỏa thân cần được phép, chụp lén ảnh “nhạy cảm” coi chừng ra tòa! - Ảnh 1.

Bãi biển Bronte ở Sydney, Australia - nơi các nhân viên cứu hộ chặn nghi phạm lén quay video, chụp ảnh phụ nữ để ngực trần tắm nắng chiều 3/12. (Ảnh: Daily Mail)

Chụp hình khỏa thân cần được phép tại Australia

Lén quay video, chụp ảnh phụ nữ ngực trần tắm nắng và hậu quả

Vào khoảng 3 giờ chiều 3/12, các nhân viên cứu hộ tại bãi biển Bronte ở Thủ phủ Sydney của bang New South Wales, Austtralia nhận được lời phàn nàn của 2 phụ nữ, về vụ việc có người lén chụp ảnh và quay quay video phụ nữ để ngực trần tắm nắng.

Các nhân viên cứu hộ lập tức chặn nghi phạm là ông Ravi Pal lại, kiểm tra điện thoại của ông ta rồi gọi cho cảnh sát. Theo thông báo sau đó của cảnh sát, trong điện thoại của ông Pal có các bức ảnh và video được thực hiện tại bãi biển Bronte vào chiều thứ Bảy 3/12, cùng một bộ hình ảnh tương tự được thực hiện tại bãi biển Bondi ngày 19/11. Đối tượng bị ghi lén hình ảnh chủ yếu là phụ nữ để ngực trần tắm nắng ở cả 2 bãi biển. Trong một số hình ảnh khác, ông Pal bị cáo buộc phóng to vòng 2 và vòng 3 của phụ nữ.

Hai bãi biển Bronte và Bondi đều nằm trong khu vực chính quyền địa phương của Hội đồng Waverley, thuộc vùng ngoại ô phía đông Sydney. Bãi biển Bondi từng được chọn làm bối cảnh cho hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và games nổi tiếng. Bãi biển Bronte nằm cách bãi biển Bondi 2km về phía nam và cách bãi biển Googee lớn hơn về phía bắc.

Du lịch Australia: Chụp hình khỏa thân cần được phép, chụp lén ảnh “nhạy cảm” coi chừng ra tòa! - Ảnh 2.

Bãi biển Bondi ở Sydney, Australia - nơi nghi can lén quay video và chụp ảnh phụ nữ để ngực trần tắm nắng hôm 19/11. (Ảnh: Shutterstock)

Du lịch Australia: Chụp hình khỏa thân cần được phép, chụp lén ảnh “nhạy cảm” coi chừng ra tòa! - Ảnh 3.

Một nhóm phụ nữ để ngực trần tạo dáng chụp hình trên bãi biển Bondi ở Sydney, Australia. (Ảnh: Instagram)

Ba bãi biển trên được kết nối với nhau bằng một lối đi bộ ven biển, chạy dọc theo các đỉnh vách đá - nơi thường thu hút rất đông khách du lịch và người dân tới chạy, đi bộ và lướt sóng.

Ông Ravi Pal, 42 tuổi, là nhà phân tích máy tính người Ấn Độ. Tháng trước ông Pal mới chuyển đến Australia, đã có thị thực làm việc và đang cư trú tại khu ngoại ô Parramatta ở Great Western Sydney - trung tâm thương mại và kinh tế lớn thứ 3 của Australia. Ông Pal tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi chụp và ghi lén những hình ảnh "nhạy cảm" của mình. Ông ta nói với cảnh sát: "Nếu vợ tôi ở Ấn Độ mà biết, cô ấy sẽ tát tôi".

Ông Pal bị bắt giữ ngay tại bãi biển và đưa về đồn cảnh sát Waverley. Tại đây ông Pal bị cáo buộc 2 tội danh: Cố tình ghi lại hình ảnh thân mật riêng tư và không có sự đồng ý (của đối tượng ghi hình). Ông Pal bị từ chối bảo lãnh và đã bị đưa ra trước tòa án Parramatta hôm Chủ nhật 4/12. Tại tòa ông Pal được cho tại ngoại có điều kiện, để tiếp tục phải ra trước tòa án Waverley dự kiến vào ngày 13/12.

Hàng nghìn người tình nguyện được phép chụp ảnh khỏa thân trên bãi biển

Khoảng 2.500 người tình nguyện khỏa thân chụp ảnh trên bãi biển Bondi ở Sydney, Australia sáng 26/11 vì mục đích cộng đồng. (Video: Ruby Cornish)

Vụ chụp và ghi lén hình ảnh phụ nữ để ngực trần tắm nắng trên bãi biển chiều 3/12 xảy ra sau một sự kiện liên quan tới ảnh khỏa thân, vừa diễn ra sáng sớm thứ Bảy 26/11 cũng trên bãi biển Bondi của Sydney. Những người tham gia chụp ảnh chỉ được phép khỏa thân đến 10 giờ sáng, sau đó nếu ai còn khỏa thân trên bãi biển sẽ bị phạt.

Du lịch Australia: Chụp hình khỏa thân cần được phép, chụp lén ảnh “nhạy cảm” coi chừng ra tòa! - Ảnh 4.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick thực hiện bộ ảnh chụp 2.500 người tình nguyện khỏa thân trên bãi biển Bondi sáng sớm 26/11. (Ảnh: Getty)

Du lịch Australia: Chụp hình khỏa thân cần được phép, chụp lén ảnh “nhạy cảm” coi chừng ra tòa! - Ảnh 5.

Australia là một trong những quốc gia có tỷ lệ ung thư da cao trên thế giới. Đám đông 2.500 người chụp ảnh khỏa thân sáng 26/11 đại diện cho số người tử vong vì ung thư da hàng năm ở Australia. (Ảnh: Getty)

Theo đó, khoảng 2.500 người tình nguyện khỏa thân để chụp ảnh nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về căn bệnh ung thư da. Bộ ảnh khỏa thân trên bãi biển Bondi này là tác phẩm mới nhất của nhiếp ảnh gia Mỹ Spencer Tunick - người nổi tiếng với các bộ ảnh khỏa thân chụp tại những địa danh quan trọng trên thế giới.

"Chúng tôi có cơ hội nâng cao nhận thức về việc cần kiểm tra da. Tôi rất vinh dự được đến đây sáng tác nghệ thuật, nhằm tôn vinh cơ thể (con người) và sự cần thiết bảo vệ" - hãng tin Anh Reuters dẫn lời nhiếp ảnh gia Tunick chia sẻ tại bãi biển Bondi ở Sydney.

Du lịch Australia: Chụp hình khỏa thân cần được phép, chụp lén ảnh “nhạy cảm” coi chừng ra tòa! - Ảnh 6.

Dự án trước đó ở Australia được thực hiện năm 2010, khi nhiếp ảnh gia Tunick tập hợp khoảng 5.500 người tình nguyện khỏa thân chụp ảnh tại nhà hát Opera nổi tiếng ở Sydney. (Ảnh: China Daily)

Nhiếp ảnh gia Tunick đã dàn dựng khoảng 100 bộ ảnh khỏa thân quy mô lớn tại những nơi công cộng trên thế giới. Bộ ảnh khỏa thân trên bãi biển Bondi là dự án thứ tư của nhiếp ảnh gia Tunick tại Australia.

Nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện dự án, nhà chức trách địa phương đã phải thay đổi quy định để cho phép chụp ảnh khỏa thân trên bãi biển Bondi mang tính biểu tượng của Sydney nói riêng và Australia nói chung. Đây là lần đầu tiên bãi biển Bondi được tạm coi như "bãi biển khỏa thân".

Linh Quyên (Daily Mail, CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem