“Ba cùng” chống rét cho gia súc

Trần Quang Thứ hai, ngày 21/12/2015 09:05 AM (GMT+7)
Rút kinh nghiệm thiệt hại từ những năm trước, năm nay các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu…, đã chủ động “3 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng người dân chống đói, rét cho trâu, bò.
Bình luận 0

Đảm bảo đủ thức ăn cho gia súc

Xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, (Lạng Sơn), nơi có đỉnh núi cao nhất hơn 1.500m so với mực nước biển, thường phải hứng chịu lạnh giá khắc nhiệt nhất mỗi khi mùa đông đến. Toàn xã có 296 hộ gia đình, mỗi hộ đều nuôi từ 2 -4 con trâu, bò.

Ông Dương Trồng Mình - Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn cho biết: Hiện xã có hơn 500 con trâu, bò, trong đó có 104 con bò được chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” tặng cho các hộ nghèo. Để phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, ngay từ khi bước vào mùa đông xã đã tuyên truyền, vận động người dân, không thả rông trâu, bò khi xảy ra rét hại, rét đậm; khi nhiệt độ dưới 12 độ C không sử dụng gia súc làm việc cày, kéo; chủ động dự trữ thức ăn…

img

Người dân thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) trống rét cho đàn trâu của gia đình.  Ảnh:  LHT

Nhiều năm trước đây, bất kể vào mùa nào, anh Triệu Chòi Hình cùng nhiều gia đình khác ở thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, thường thả trâu, bò trong rừng, khi cần mới vào tìm bắt về, nên bị chết rét nhiều khi tới mùa đông.

Từ năm 2014 đến nay, trước khi vào mùa đông khoảng 2 tháng, được cán bộ xã đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn, anh Hình và bà con trong thôn đã chủ động dự trữ thức ăn và đưa gia súc về sớm, đảm bảo sức khỏe và không còn để xảy ra chết vì đói, rét. “Nhà nuôi 6 trâu, có 2 trâu vừa sinh nghé, rơm, cỏ đủ cho nó ăn cả mùa đông rồi, giờ mình toàn đi chơi thôi à!” – anh Hình chia sẻ.

Ông Lý Quang Ngọc - Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Lộc Bình cho biết: Những năm 2010 trở về trước trên địa bàn các xã có hàng nghìn con trâu, bò bị chết đói, rét. Nhưng từ năm 2014 đến nay, chúng tôi đã kiên trì, cứ vào trước mùa đông 2- 3 tháng đã huy động cán bộ xuống “ba cùng” với bà con để phòng, chống rét cho gia súc.

Không chủ quan

"Qua đôn đốc, kiểm tra công tác tại các tỉnh phía Bắc, chúng tôi thấy việc phòng, chống đói rét cho gia súc năm nay được triển khai rất sớm và đồng bộ, nhìn chung đến thời điểm này, mọi việc đã hoàn tất, người dân tại các địa phương rất yên tâm, tự tin giữ “đầu cơ nghiệp” của mình”. 
Ông Lã Văn Thảo – Trưởng phòng  Gia súc lớn (Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT) 

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Hà Văn Um – Giám đốc Sở NNPTNT Lai Châu cho biết: “Toàn tỉnh hiện có hơn 100.000 con gia súc, chủ yếu là trâu. Xác định mùa đông đến, nguồn thức ăn tự nhiên rất khan hiếm kèm theo nhiệt độ đang xuống thấp nên đàn gia súc thường bị giảm sút sức đề kháng.

Ngoài việc yêu cầu ngành nông nghiệp các địa phương hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật chống đói, rét. Đối với các hộ chăn nuôi có từ 2 con trâu, bò trở lên phải cam kết có từ 1 - 1,2 tấn thức ăn thô xanh dự trữ và mỗi con trâu, bò phải đảm bảo từ 30 - 50kg thức ăn tinh bột trong mùa đông.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở NNPTNT Lào Cai cho rằng, để người dân không trông chờ, ỷ lại, chủ động phòng, chống đói rét cho đàn gia súc của mình, quan điểm của tỉnh là sẽ không hỗ trợ kinh phí cho bất cứ hộ nào để trâu, bò chết rét, mà chỉ hỗ trợ công tác tuyên truyền, hướng dẫn. “Đến thời điểm này, mọi công tác phòng, chống đói, rét cho gia súc đã hoàn thiện, sẵn sàng đón mua đông về” – ông Tuấn khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem