Ba Lan phải bầu cử Tổng thống lần hai

Thứ ba, ngày 22/06/2010 09:28 AM (GMT+7)
(NTNN) - Nếu hai ứng cử viên dẫn đầu đều không giành được tỉ lệ phiếu ủng hộ quá bán để có thể thắng cử, Ba Lan sẽ phải tổ chức bầu cử vòng 2 dự kiến vào ngày 4-7.
Bình luận 0

Kết quả các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu ngày 20-6 cho thấy, Chủ tịch Quốc hội kiêm quyền Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski-người đứng đầu đảng Tự do) giành được tỉ lệ phiếu cao nhất trong số các ứng cử viên, nhưng cũng chỉ được từ 41,3-45,7% phiếu bầu.

Ứng cử viên Yaroslaw Kaczinski - người anh em song sinh của cố Tổng thống Lech Kaczinski và hiện là Chủ tịch Đảng "Luật pháp và Công lý” - đứng thứ hai với tỉ lệ phiếu ủng hộ khoảng từ 33-35,8%.

Nếu hai ứng cử viên dẫn đầu đều không giành được tỉ lệ phiếu ủng hộ quá bán để có thể thắng cử, Ba Lan sẽ phải tổ chức bầu cử vòng 2 dự kiến vào ngày 4-7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem