Ba Lan tung 'đòn tấn công bất ngờ' vào Dòng chảy phương Bắc -2

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 17/10/2018 19:00 PM (GMT+7)
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Antoni Macacherevich, nói rằng Nga và Đức đang "thắt chặt nút dây" trên cổ Ba Lan
Bình luận 0

img

Hai công ty PGNiG của Ba Lan và Venture Global LNG của Mỹ vừa ký một bản hợp đồng dài hạn về việc cung cấp hai triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng năm trong vòng 20 năm, người đứng đầu công ty Ba Lan, ông Maciej Vojniak cho biết.

Hai triệu tấn tương đương với khoảng 25 tàu chở khí hóa lỏng mỗi năm, và sau khi tái chế sẽ là 2,7 tỷ mét khối nhiên liệu xanh.

Giá trị hợp đồng hiện đang chưa được tiết lộ. Hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ cung cấp cho Warsaw "một khối lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng khổng lồ với giá tốt".

Hôm trước, cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Antoni Macacherevich, nói rằng Nga và Đức đang "thắt chặt nút dây" trên cổ Ba Lan, bằng cách đưa cả Warsaw và toàn bộ châu Âu vào tình trạng phụ thuộc. Vị chính khách cũng gọi Hoa Kỳ là đồng minh duy nhất và chủ chốt của Ba Lan.

Tuy nhiên, Nga vẫn là nhà cung cấp khí đốt chính cho Ba Lan. Trong sáu tháng qua, lượng khí đốt mà Ba Lan nhập khẩu từ Nga đã tăng 0,4 tỷ mét khối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem