Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được tại ngoại để điều tra trong trường hợp nào?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 25/03/2022 18:53 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam 3 tháng, tuy nhiên vẫn có hội được tại ngoại nếu như đáp ứng được các yếu tố dưới đây.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam tại Trại T16 

Theo nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đưa bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tạm giam tại Trại T16, Công an TP.HCM (huyện Củ Chi).

Trước đó, vào chiều 24/3, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được tại ngoại để điều tra trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam tại Trại T16 (Củ Chi). Ảnh: CTV

Bà Hằng bị khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam 3 tháng.

Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được tại ngoại trong trường hợp nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ xác định tội phạm, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khi làm rõ người thực hiện hành vi phạm tội sẽ khởi tố bị can.

Khi khởi tố bị can thì cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú (tại ngoại).

Đối với những tội phạm ít nghiêm trọng và nghiêm trọng thường cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú, trừ một số trường hợp bị can cản trở hoạt động điều tra, có dấu hiệu bỏ trốn thì sẽ tạm giam.

Còn biện pháp tạm giam sẽ được áp dụng trong trường hợp bị can phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Theo luật sư Hòe, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự, tội danh này có mức hình phạt cao nhất không quá 7 năm tù và đây là tội nghiêm trọng theo quy định tại Điều 9 của Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, biện pháp tạm giam chỉ áp dụng đối với tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (với những tội danh mà khung hình phạt trên 15 năm tù).

Thế nhưng pháp luật cũng quy định một số trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng cũng có thể bị tạm giam nếu như bị can cản trở hoạt động điều tra, có dấu hiệu bỏ trốn, hoặc có các hành vi khác cho thấy nếu không tạm giam thì vụ án sẽ không được giải quyết một cách khách quan, triệt để.

Như vậy, tội danh mà bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố không thuộc trường hợp phải tạm giam nhưng nhưng cơ quan điều tra đang cho rằng bà Hằng đã có hành vi không hợp tác, cản trở hoạt động điều tra, coi thường pháp luật.

Chính vì thế, căn cứ vào hành vi, thái độ với cơ quan tố tụng, căn cứ vào quy định tại khoản 2, Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan điều tra tiến hành tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng là đúng quy định.

Luật sư Hòe cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam nhưng sắp tới vẫn sẽ có cơ hội được tại ngoại để phục vụ điều tra, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào bà Hằng.

Cụ thể, trong quá trình điều tra, nếu trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng không bị khởi tố thêm tội danh khác, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả và không có dấu hiệu cản trở hoạt động điều tra, không bỏ trốn thì bà Hằng có thể sẽ được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngài ra, trong quá trình bào chữa cho bà Hằng, các luật sư sẽ viện dẫn các quy định pháp luật, đưa ra các đề xuất, đồng thời gia đình cũng có thể có đơn xin bảo lĩnh tại ngoại để thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với nữ doanh nhân này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem