Công an tỉnh Bình Dương vừa kiến nghị nhập vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TPHCM điều tra. Vậy việc nhập vụ án được tiến hành theo quy định nào?
Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng; cựu đại tá Phùng Anh Lê bị chuyển tội danh; bắt 2 nữ Giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ "nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự... là những tin nóng 24 giờ qua.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa khởi tố bị can, vì sao?
Theo cơ quan điều tra, do đơn tố giác về tội phạm của bà Hàn Ni có liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành nhập đơn của bà Hàn Ni vào vụ án đang điều tra bà Nguyễn Phương Hằng.
Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh 11 kênh youtube có dấu hiệu đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy ở góc độ pháp lý, trong trường hợp nào nào chủ những kênh youtube có dấu hiệu đồng phạm với bà Hằng bị xem xét xử lý?
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng làm từ thiện nhiều, được nhiều nơi tặng giấy khen, chứng nhận. Vậy đây có phải là tình tiết giảm nhẹ hình phạt?
Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng đã chia sẻ chi tiết, giải đáp các thắc mắc về khoản vay mà nhà băng này cho Tập đoàn Đại Nam và Tập đoàn FLC vay, cũng như hướng giải quyết thu hồi nợ sắp tới…
Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng; xác định được 4 nghi can thực hiện hành vi vụ nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể ở Sơn La; nhóm nam thực khách đánh nữ chủ quán ăn đêm nhập viện... là những tin nóng 24 giờ qua.
Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.