Bà Obama phản đối tấn công Syria

Thứ ba, ngày 10/09/2013 14:53 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tiết lộ trên đài PBS và NBC News rằng vợ ông, bà Michelle Obama, phản đối hành động quân sự nhằm vào Syria.
Bình luận 0
"Các thành viên trong chính gia đình tôi... họ rất thận trọng và nghi ngờ", ông chủ Nhà Trắng nói với đài PBS.
Tổng thống Obama cho biết thêm, Đệ nhất Phu nhân Mỹ không muốn đất nước bà lại lao vào một cuộc chiến tranh nữa.
img
Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: Getty

"Nếu bạn hỏi Michelle: Liệu chúng ta - liệu chúng ta có muốn dính dáng vào một cuộc tranh khác nữa không? Câu trả lời là Không" - ông Obama nói với NBC.

Còn trong cuộc phỏng vấn của ABC News, Obama nói ông "chắc chắn" sẽ hoãn một cuộc tấn công quân sự nếu chính phủ Syria từ bỏ quyền kiểm soát các vũ khí hóa học của mình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ nghi ngờ việc Tổng thống Bashar al-Assad có thể chấp thuận làm như thế.

"Nếu chúng ta có thể hành động mà không cần đến một cuộc tấn công quân sự, thì đó chắc chắn là ưu tiên của tôi", Obama nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Diane Sawyer của ABC đã đặt câu hỏi liệu kế hoạch cho một cuộc tấn công của Mỹ có tạm dừng nếu Syria chịu trao quyền kiểm soát vũ khí hóa học của nước này cho các nhà chức trách quốc tế. Câu trả lời của ông Obama là: "Chắc chắn - nếu thực tế điều đó diễn ra".

Ngày 9.9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ yêu cầu Damascus trao quyền kiểm soát vũ khí hóa học cho các giám sát viên quốc tế để tránh một cuộc chiến của Mỹ đáp trả vụ tấn công hóa học hồi tháng 8 mà Washington cho rằng đã giết chết hơn 1.400 người ở ngoại ô thủ đô Syria.

Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hoan nghênh đề xuất mới này.

VietNamNet/HP, WP (Theo VietNamNet/HP, WP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem