Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi 30 tỷ đồng xây nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 14/05/2022 16:38 PM (GMT+7)
Để tri ân những cựu tù chính trị, người yêu nước nên ngày nay huyện Côn Đảo đã chính thức đưa vào sử dụng nhà tiếp đón người có công.
Bình luận 0

Ngày 14/5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu khánh thành công trình Nhà tiếp đón Người có công huyện Côn Đảo.  

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi 30 tỷ đồng xây nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo - Ảnh 1.

Khánh thành nhà tiếp đón. Ảnh: M. Cường

Tham dự lễ khánh thành có ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng lãnh đạo địa phương và các cựu tù chính trị Côn Đảo. 

Nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo được khởi công xây dựng vào ngày 24/7/2018 trên khu đất rộng khoảng 4.000 m2 tại Khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo. 

 Công trình có tổng diện tích sàn 1.407m2, diện tích xây dựng khối nhà chính là 442m2 cao 3 tầng và 1 tum mái gồm 14 phòng nghỉ, 28 giường và còn có các hạng mục phụ trợ khác. 

Công trình có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, trong đó Ngân sách nhà nước là 15 tỷ đồng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam tài trợ 15 tỷ đồng. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi 30 tỷ đồng xây nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo - Ảnh 2.

Rất nhiều người con Việt Nam đã ngã xuống ở Côn Đảo. Ảnh: Tuệ Mẫn

Côn Đảo xưa gọi là quần đảo Côn Lôn, cách TP.Vũng Tàu 97 hải lý. Từ năm 1862, thực dân Pháp chiếm Côn Đảo, xây dựng nhà tù, đày ải những người Việt Nam yêu nước. Côn Đảo là nhà tù đầu tiên, quy mô lớn nhất và nổi tiếng tàn bạo như một “địa ngục trần gian” của chế độ thực dân. 

Nơi đây nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem