Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh nghiệp tăng đãi ngộ cho công nhân, tăng tốc giải quyết lượng đơn hàng dồi dào

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 28/03/2022 17:33 PM (GMT+7)
Nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn đến đời sống công nhân bằng cách tăng tiền lương, tiền thưởng để công nhân ổn định hơn trong cuộc sống, yên tâm làm việc, nhất là trong giai đoạn tăng tốc phục hồi kinh tế.
Bình luận 0

Ngày 28/3, tin từ Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện nay hầu hết các doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã khôi phục sản xuất và trên đà phục hồi doanh nghiệp. Việc tăng tốc phục hồi sản xuất trong giai đoạn này là cơ sở để Bà Rịa - Vũng Tàu đưa giá trị sản xuất công nghiệp lên cao, tăng so với năm 2021.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh nghiệp tăng đãi ngộ cho công nhân - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang cố gắng tăng cường sản xuất, phục hồi kinh tế. Ảnh: T. Mẫn

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hiện khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp chính là nguồn lao động vì đơn hàng đa số đều rất dồi dào.

Vì vậy ngành chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu luôn hỗ trợ, tuyên truyền đến doanh nghiệp để doanh nghiệp chủ động có các phương án phòng chống dịch Covid-19, chủ động đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh; chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài ra doanh nghiệp còn phải lựa chọn nguồn cung đa dạng nhằm tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, cũng như tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ của Nhà nước, tối đa việc tiết giảm chi phí, có chính sách "giữ chân" lao động và tăng năng suất lao động,…

“Đến nay những lao động đã trở lại làm việc ổn định đều được doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống chu đáo để họ an tâm lao động sản xuất. Đặc biệt đa số doanh nghiệp đều đã vào guồng trở lại, chủ động được nguyên vật liệu và đơn hàng dồi dào, tạo ra doanh thu lớn để cùng với tỉnh trong “đường đua” phục hồi kinh tế”, ông Đồng nhấn mạnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh nghiệp tăng đãi ngộ cho công nhân - Ảnh 2.

Nhiều công nhân đăng ký làm thêm giờ để kịp đơn hàng cho doanh nghiệp. Ảnh: T.Mẫn

Hiện nhiều doanh nghiệp đang tăng tốc phục hồi sản xuất để tăng năng suất năm lên từ 10 - 20% so với cùng kỳ năm 2021 để bù lại những thua lỗ giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Điển hình, năm nay Công ty CP Xây lắp Dầu khí miền Nam-Alpha ECC, KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu đang phấn đấu thực hiện doanh thu tăng 20% so với 2021.

Theo lãnh đạo công ty, đầu năm đến nay doanh nghiệp đã có nhiều đơn hàng là các thiết bị tách dầu, giàn khoan, bình bồn áp lực, hệ thống súc rửa, cơ khí thủy lực nên dự kiến năm nay mục tiêu đề ra về năng suất sẽ thực hiện được. Trước mắt để thực hiện các kế hoạch, dự kiến đã đề ra thì doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng an toàn trong tình hình mới.

“Đầu năm đến nay chúng tôi có rất nhiều đơn hàng hợp đồng với các đối tác nước ngoài cho đến hết năm 2022, với khối lượng công việc rất lớn. Do đó, công ty linh hoạt, chủ động trong phòng dịch, đồng thời tăng tốc triển khai các biện pháp để đáp ứng đơn hàng theo yêu cầu của đối tác.

Công ty cũng đã chủ động nguyên liệu nhưng khó khăn hiện nay đa phần là thiếu hụt lao động do lao động mắc Covid-19 đan xen nhau… Tuy nhiên theo đà này, chúng tôi tin rằng doanh nghiệp sẽ thực hiện được kế hoạch đề ra trong năm nay”, ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc điều hành công ty CP Xây lắp Dầu khí miền Nam-Alpha ECC cho hay.

Trong khi đó, Công ty may mặc Minh Vân, TP.Vũng Tàu cũng đang chạy đua với những đơn hàng trong năm để đảm bảo được kế hoạch tăng năng suất, bù đắp thua lỗ của những đợt dịch Covid-19 trước.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh nghiệp tăng đãi ngộ cho công nhân - Ảnh 4.

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng nhưng ít lao động ứng tuyển. Ảnh: T.Mẫn

“May mắn giai đoạn này đơn hàng nhiều, toàn là những đơn hàng chất lượng nên chúng tôi cũng thuận lợi hơn trong việc phục hồi kinh tế. Về nhân lực hiện có nhiều khâu công nhân phải đảm nhiệm số lượng công việc lớn hơn trước do dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng nhưng mọi thứ chúng tôi vẫn kiểm soát được. Công ty tăng chế độ đãi ngộ cho công nhân, khuyến khích lao động tăng ca, làm bù để hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc…”, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Công ty Minh Vân cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem