Bà Rịa - Vũng Tàu: Vẫn áp dụng thẻ vaccine hoặc giấy xét nghiệm đối với việc di chuyển của người dân

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 09/12/2021 08:20 AM (GMT+7)
Đối với vùng dịch cấp độ 4, người đã tiêm 1 liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine thì không được di chuyển khỏi nơi cư trú, trừ trường hợp cấp thiết như cấp cứu, đi khám, chữa bệnh theo giấy chuyển viện của bệnh viện…
Bình luận 0

Ngày 9/12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. 

Được biết, thời gian thực hiện kế hoạch mới sẽ bắt đầu từ ngày mai, 10/12.

Kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh để sớm đưa địa phương chuyển sang trạng thái bình thường mới, ổn định đời sống nhân dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vẫn áp dụng thẻ vaccine hoặc giấy xét nghiệm đối với việc di chuyển của người dân vùng 3,4 - Ảnh 1.

Thẻ vaccine vẫn được áp dụng cho việc di chuyển tại các vùng cấp độ 3 - 4 đến các vùng khác. Ảnh: Nha Mẫn chụp tiêm chủng vaccine tại huyện Long Điền vào tháng 12/2021

Theo lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với kế hoạch mới, địa phương sẽ ngưng việc chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân tại các vùng, trừ các trường hợp nghi ngờ. Việc thực hiện xét nghiệm để xử lý chuỗi lây nhiễm tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của chuỗi lây nhiễm. Tại các khu vực cách ly y tế (phong tỏa), thực hiện xét nghiệm ngày 1, 7, 14. 

Đặc biệt, kế hoạch này đã có những quy định áp dụng cho người dân trong và ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi di chuyển. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vẫn áp dụng thẻ vaccine hoặc giấy xét nghiệm đối với việc di chuyển của người dân vùng 3,4 - Ảnh 2.

Hoạt động tại các doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đó, người dân từ địa bàn cấp độ 1, cấp độ 2 sẽ được đi lại thoải mái, không hạn chế. Nhưng đối với người dân từ địa bàn cấp độ 3 đến các địa bàn khác có những quy định riêng. 

Cụ thể: Người đã tiêm vaccine (ít nhất 1 liều, có chứng nhận tiêm chủng) đã qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng) được phép đi lại, không yêu cầu kết quả xét nghiệm. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vẫn áp dụng thẻ vaccine hoặc giấy xét nghiệm đối với việc di chuyển của người dân vùng 3,4 - Ảnh 3.

Việc đi lại di chuyển từ vùng 3, 4 đến nơi khác vẫn áp dụng thẻ vaccine. Ảnh: Nha Mẫn

Người chưa tiêm vaccine được đi đến các địa phương khác nhưng phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính hoặc xét nghiệm RT-PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; khi đến nơi phải tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày.

Đối với người dân từ địa bàn cấp độ 4 đến các địa bàn khác quy định, người đã tiêm đủ 2 liều vaccine đã qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được đi đến các địa phương khác nhưng phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính hoặc xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; khi đến nơi phải tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày. 

Trường hợp lưu trú tại nơi đến ít hơn 7 ngày thì kết thúc thời gian tự theo dõi sức khỏe theo thời gian thực tế lưu trú. Người đã tiêm 1 liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine thì không được di chuyển khỏi nơi cư trú, trừ trường hợp cấp thiết như cấp cứu, đi khám, chữa bệnh theo giấy chuyển viện của bệnh viện, đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai, một số trường hợp cấp bách khác… nhưng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã và phải có sự giám sát chặt chẽ. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem