Bà Tạ Thị Ngọc Hân được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên huyện Đan Phượng

Đình Việt Thứ ba, ngày 16/08/2022 10:22 AM (GMT+7)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đan Phượng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Tạ Thị Ngọc Hân được bầu giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên huyện.
Bình luận 0

Theo báo cáo tại đại hội, hiện nay, toàn huyện Đan Phượng có 35 tổ chức cơ sở đoàn gồm 16 xã, thị trấn, 6 đơn vị trường học, 13 đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, với 7.191 đoàn viên thanh niên.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên huyện Đan Phượng đã xung kích tình nguyện thực hiện đạt và vượt 10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra.

Bà Tạ Thị Ngọc Hân được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên huyện Đan Phượng - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện uỷ Đan Phượng tặng bức chướng cho Đoàn thanh niên huyện.

Tiêu biểu là các công trình, phần việc thanh niên và hoạt động tình nguyện tại các vùng sâu, vùng xa. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của cả nhiệm kỳ qua.

Đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức các lớp học tập quán triệt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và các nhiệm vụ chính trị đến hàng chục nghìn lượt Đoàn viên thanh niên thông các hội nghị, qua mạng xã hội qua các kênh thông tin đại chúng.

Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc" và "Tôi yêu Hà Nội" được các cấp bộ đoàn trong toàn huyện triển khai đồng bộ dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.

Các phong trào tiếp tục có bước phát triển mới, rõ nét, phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước, đồng thời tạo môi trường  để đoàn viên, thanh niên phát huy và rèn luyện. Nổi bật là phong trào "Tuổi trẻ Đan Phượng chung tay xây dựng nông thôn mới".

Toàn đoàn đã tham mưu đảm nhận xây dựng 5 công trình thanh niên cấp Thành phố, 12 công trình thanh niên cấp huyện, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Cấp cơ sở đoàn vận động xã hội hoá xây dựng trên 70 công trình thanh niên như điểm đê xanh, đường có hoa, tranh tường bích họa… Chăm sóc trồng bổ sung, trồng thay thế hơn 500 cây xanh, các loại hoa tại các tuyến đường, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội trong và ngoài huyện được duy trì. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên huyện đã phối hợp với các công ty, đơn vị xây dựng được 2 nhà khăn quàng đỏ, 12 nhà nhân ái, trị giá trên 800 triệu đồng.

Tặng 2.515 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các vùng sâu vùng xa với tổng trị giá quà và hiện vật trên 4 tỷ đồng. Tham gia hiến trên 5.000 đơn vị máu an toàn.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tuổi trẻ Đan Phượng đã để lại dấu ấn đẹp trong công tác tiêm chủng, xét nghiệm, trực chốt kiểm soát, ủng hộ nhu yếu phẩm, nổi bật là mô hình "Áo xanh bảo vệ vùng xanh". Xung kích bảo vệ Tổ quốc, toàn huyện có 665 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi đạt nhiều kết quả. Liên đội các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thanh thiếu nhi nhân dịp ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6…

Toàn huyện đã kết nạp được gần 7.000 đoàn viên mới; giới thiệu 771 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 641 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu của Thành đoàn Hà Nội, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn thanh niên huyện phấn đấu thực hiện mục tiêu "Xây dựng thế hệ thanh niên Đan Phượng phát triển toàn diện giàu lòng yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc, xây dựng huyện Đan Phượng sớm trở thành quận văn minh, hiện đại".

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, Đại hội đã bầu 29 người vào Ban Chấp hành khoá XXIII nhiệm kỳ 2022-2027. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 người.

Bầu bà Tạ Thị Ngọc Hân giữ chức danh Bí thư Đoàn thanh niên huyện; ông Lê Hải Long giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn thanh niên huyện nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyến đi dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem