Ba vì
-
Sau Tết Nguyên đán, thị trường bất động sản vùng ven Hà Nội ghi nhận nhiều biến động nhưng thanh khoản thực tế lớn hay nhỏ vẫn là ẩn số. Chuyên gia nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh dòng tiền được bơm ra nhiều, thị trường vẫn cần thời gian để hấp thụ và không phải khu vực nào cũng tăng giá như theo lời "cò" đất.
-
Từ những triền đồi bạt ngàn cây sắn ở Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, người dân nơi đây đã tạo nên món rau sắn muối dưa đặc trưng, đậm đà hương vị quê nhà.
-
Để cung ứng thực phẩm cho dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) nuôi khoảng 120.000 con gà giống ri lai mía. Do nhu cầu cao của người tiêu dùng, những ngày cận Tết, HTX không đủ gà để bán ra thị trường.
-
Vùng đất thiêng phía Tây của Hà Nội, không chỉ được biết đến với cảnh quan núi non hùng vĩ mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa – tâm linh đặc biệt, nơi thờ vị thần đứng đầu Tứ bất tử. Đây cũng là địa danh duy nhất của Hà Nội được đặt làm tên cho một cơn bão quốc tế: bão Bavi (bão Ba Vì).
-
Thời điểm cuối thu, đầu đông, hoa dã quỳ lại nhuộm vàng 2 bên đường trong vườn Quốc gia Ba Vì, thu hút du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tới chụp ảnh check-in. Thậm chí, muốn có bức hình đẹp, nhiều bạn còn phượt xuyên đêm để tới được Ba Vì vào thời điểm nắng sớm vừa buông xuống.
-
Từ nay đến cuối tháng 10 và tháng 11/2024, một số quận, huyện ở Hà Nội như Hoài Đức, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ba Vì sẽ tổ chức đấu giá 122 lô đất, giá khởi điểm có nơi vẫn chỉ từ 2,3 triệu đồng/m2.
-
Theo một số chuyên gia, giá khởi điểm đấu giá thấp là do UBND địa phương đang bám sát vào bảng giá đất cũ. Đưa ra giá khởi điểm thấp có thể là chiến lược thu hút nhà đầu tư vào địa phương để thúc phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và giao thông.
-
Thay vì sử dụng thùng nuôi ong như truyền thống, anh Trương Anh Tuấn ở xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội có thể thu được hơn 700 lít mật/năm nhờ áp dụng phương pháp nuôi ong trong thùng kế. Mỗi năm, cơ sở của anh cho doanh thu lên tới cả tỷ đồng.
-
Bảy năm trước, khi đang sở hữu cửa hàng bán thuốc, Yến nói với mẹ sẽ mở thêm xưởng chế biến nông sản. Người mẹ bất ngờ trước quyết định của con gái, nhiều lần bà thể hiện sự không hài lòng, bởi sau nhiều năm ăn học, có nghề trong tay giờ lại bỏ ngang.
-
Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Hà Nội – chị Tạ Thị Năm là một nữ tỷ phú nuôi bò sữa, có nhiều năm làm Chi hội trưởng nông dân thôn Mồ Đồi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Để hoạt động công tác Hội sôi nổi, chị Năm đề nghị cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng đội ngũ Chi hội trưởng nông dân.