Bắc Giang: Giống lúa lai làm hại người dân

Thứ ba, ngày 31/07/2012 07:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Gai bức xúc nói: “Tôi mới cho thóc vào ngâm được 1 ngày đã thấy nước đen sì và bốc mùi thối, dù đã làm đúng kỹ thuật”.
Bình luận 0

Vụ mùa 2012, bà Nguyễn Thị Ngát, ở thôn Gai, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) đã đăng ký mua 6kg giống lúa lai TH3-3 theo chương trình trợ giá của tỉnh để gieo trồng. Thế nhưng, ngâm thóc giống mãi vẫn không thấy nảy mầm, bà phải bỏ tiền mua giống lúa Khang Dân để thay thế.

Theo ông Nguyễn Văn Quế - Trưởng thôn Gai, vụ vừa rồi, cả thôn mua 80kg thóc giống TH3-3, nhưng chất lượng rất kém. “Khi phát hiện thóc giống không nảy mầm, người dân báo lên thôn, thôn báo cho cán bộ khuyến nông thị trấn, nhưng cũng chỉ kịp đổi được khoảng 40kg. Còn lại, người dân phải bỏ tiền ra mua giống lúa khác để kịp thời gieo sạ”.

img
Nhiều diện tích mạ của người dân ở xã Khám Lạng không nảy mầm.

Bà Nguyễn Thị Chiến – cán bộ khuyến nông thị trấn Đồi Ngô xác nhận: “Vụ mùa năm 2012, nông dân thị trấn đăng ký mua 532kg giống TH3-3, nhưng có khá nhiều lô giống chất lượng rất thấp”. Theo ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch UBND xã Khám Lạng (Lục Nam), cũng cho hay trong vụ đó người dân đăng ký mua trên 220kg giống lúa TH3-3 nhưng có khoảng 165kg thóc giống có tỷ lệ nảy mầm thấp.

Ông Đào Việt Phước – Giám đốc Chi nhánh Lục Nam thuộc Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang thừa nhận: “Giống lúa TH3-3 năm nào cũng xảy ra trường hợp như người dân phản ánh, chất lượng kém thật, nhưng tỷ lệ nảy mầm vẫn đạt 60-70%. Chỉ có điều bà con cứ thấy nhà này “kêu”, thì cũng “kêu” theo dây chuyền”.

Còn ông Đặng Văn Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang khẳng định: “Trong sản xuất lúa lai, việc xảy ra sự cố ngoài đồng ruộng là chuyện bình thường, không xảy ra mới là chuyện lạ”.

Theo ông Trung, với hàng nghìn nông dân tham gia sản xuất, có người tuân thủ kỹ thuật, người không tuân thủ, nên mới xảy ra tình trạng trên. Ngoài ra, do đây là năm đầu tiên nông dân đưa giống lúa lai vào gieo cấy trong vụ mùa, lại gặp thời tiết nắng nóng cùng kỹ thuật ngâm ủ không đảm bảo, nên mới xảy ra tình trạng giống TH3-3 có tỷ lệ nảy mầm kém.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND xã Lan Mẫu (Lục Nam, Bắc Giang) cho biết: “Sau 2 năm thực hiện đề án đưa lúa lai vào thâm canh, hiện người dân đang gặp khó khăn vì không tiêu thụ được sản phẩm. Hiện bà con đã thử nghiệm một số mô hình giống lúa thuần cho hiệu quả cao, sản phẩm lại dễ tiêu thụ nên có thể đưa vào áp dụng đại trà thay vì lúa lai”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem