Bắc Giang: Triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tiền của tiểu thương ở chợ Mía

Gia Bình Thứ năm, ngày 18/08/2022 18:36 PM (GMT+7)
Nguyễn Văn Nhận bị cáo buộc cùng đồng phạm đe dọa, ép các tiểu thương, người lái ô tô ở chợ đầu mối rau quả Mía phải nộp tiền cho mình, từ chối sẽ “không yên ổn làm ăn”.
Bình luận 0

Ngày 18/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh truy nã Nguyễn Văn Nhận (SN 1980, ở TP.Bắc Giang) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cùng về tội danh này, các đồng phạm của đối tượng này bị bắt giữ gồm Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985); Trần Quốc Hưng (SN 1983); Đào Văn Tùng (SN 1991); Trịnh Quốc Trung (SN 2000, cùng ở Bắc Giang). Trong đó, Khánh từng bị phạt tù về tội giết người, vừa ra trại năm 2021.

Bắc Giang: Triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tiền của tiểu thương ở chợ Mía - Ảnh 1.

Nhóm người bị bắt với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản tại chợ Mía. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Song song việc bắt giữ, cảnh sát khám xét nơi ở của các bị can, thu giữ nhiều điện thoại di động, xe cộ, tiền mặt cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan việc cưỡng đoạt.

Phía điều tra cho hay, bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa Ban Quản lý Chợ Mía (chợ đầu mối ra quả ở TP.Bắc Giang), Nguyễn Văn Nhận chỉ đạo đồng phạm đe dọa và ép các tiểu thương tại khu vực chợ phải nộp tiền mới được "yên ổn làm ăn".

Băng nhóm này bị cho đã "núp bóng doanh nghiệp" hoạt động phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" bằng hình thức "bảo kê", thu tiền của các tiểu thương kinh doanh và lái xe ô tô tại chợ Mía. Hành vi này gây mất an ninh trật tự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem