Bậc học phổ thông chỉ 11 năm là đủ

Thứ hai, ngày 23/12/2013 06:55 AM (GMT+7)
Đó là đề xuất của Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam tại Hội thảo “Giải pháp cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” được hiệp hội tổ chức vào cuối tuần qua.
Bình luận 0
Ông Trần Xuân Nhĩ – Chủ tịch Hiệp hội cho biết: “Chỉ nên học 11 năm bậc học phổ thông là đủ. Cụ thể, bậc THPT nên phân thành 3 luồng: THPT đào tạo tiếp lên ĐH (50% học sinh tốt nghiệp THCS) với 2 năm đào tạo; học tại các trường trung cấp nghề và học nghề ngắn hạn”. Với hình thức thi, hiệp hội đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp, học sinh học hết chương trình phổ thông nếu đạo đức không vi phạm, đạt điểm trung bình trở lên thì Bộ GDĐT cấp cho họ chứng chỉ hoàn thành bậc học này.
Tùng Anh (Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem