Bạc Liêu: Bàn giao 5 quả bom “khủng” có tầm sát thương bán kính 500 - 1.200m cho Quân khu 9

Chúc Ly Thứ hai, ngày 15/11/2021 18:00 PM (GMT+7)
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu vừa bàn giao 5 quả bom trọng lượng từ 125 - 250kg cho Quân khu 9.
Bình luận 0

Ngày 15/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã bàn giao an toàn 5 quả bom còn sót lại sau chiến tranh cho Lữ đoàn 25 Công binh (Quân khu 9), bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5 quả bom được bàn giao lần này có cùng chủng loại là bom 500 bảng mang kí hiệu MK-81 và MK-82 sót lại trong kháng chiến chống Mỹ. Mỗi quả bom có đường kính từ 22,5 - 28cm, có chiều dài từ 1,2 - 2,2m, trọng lượng từ 125-250kg, có tầm sát thương với bán kính 500 - 1.200m.

Theo đó, số bom trên do người dân trên địa bàn tỉnh phát hiện và được Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh thu gom trong năm 2021.

Bạc Liêu: Bàn giao 5 quả bom “khủng” có tầm sát thương bán kính 500 - 1.200m cho Quân khu 9 - Ảnh 1.

5 quả bom “khủng” được bàn giao cho Quân khu 9. Ảnh: Văn Đông.

Theo Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu, số bom, đạn tồn sót sau chiến tranh đều đã kích hoạt các cơ chế gây nổ khi chạm vào mục tiêu, nhưng vì lý do nào đó cơ chế kích nổ trục trặc, nên chưa gây nổ. Mặc dù, đã trải qua một thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất, nhưng các quả bom này vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân và các đơn vị đang thi công công trình cần hết sức cảnh giác, khi phát hiện bom, đạn cũng như các vật liêu nổ cần phải báo với lực lượng chuyên môn để kịp thời xử lý. Đặc biệt, không tự tiện nhặt, cưa, phá bom mìn, đạn và đầu đạn còn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn để không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem