Bắc Ninh: Cấp phép cho cả buôn bán gián đất

Thứ năm, ngày 27/03/2014 10:01 AM (GMT+7)
Theo tài liệu mà Báo NTNN - Dân Việt có được, ngoài việc cấp phép cho nuôi gián đất, Sở KHĐT Bắc Ninh còn cấp cả giấy phép cho buôn bán gián đất.
Bình luận 0
Cụ thể, tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty Cổ phần và kinh doanh Đại Thiện (xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, Bắc Ninh), tại mục 6 phần ngành nghề kinh doanh có ghi rõ: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Buôn bán con gián đất (mã ngành 4669). Giấy này do ông Phạm Khắc Nam - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KHĐT Bắc Ninh) ký.

img
Gián đất nuôi ở Bắc Ninh được cấp phép buôn bán.

Cũng chính vì những giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này của Sở KHĐT Bắc Ninh, nên từ tháng 12.2013 khi biết có hiện tượng nuôi gián đất trên địa bàn, Sở NNPTNT Bắc Ninh và chính quyền địa phương đến kiểm tra và làm việc với các hộ dân đã “không thể làm được gì” ngoài việc yêu cầu các hộ không phát tán ra môi trường.

>> Xem thêm: Vụ nuôi gián đất ở Bắc Ninh: Dân ôm nợ, sở vẫn bảo... chờ

Một điều đáng nói là dù đã cấp phép sai, nhưng khi trả lời trên báo chí, ông Phạm Khắc Nam vẫn khẳng định: “Đã cấp phép đúng luật và đang chờ xin ý kiến của Bộ KHĐT”. Dù khẳng định mình cấp phép đúng, song chính ông Nam đã ký thông báo gửi Công ty TNHH Cơ khí thương mại Hoàng Hiệp và Công ty Cổ phần kinh doanh Đại Thiện là 2 đơn vị được cấp phép trước đó yêu cầu ngừng và nộp báo cáo hồ sơ rút bỏ kinh doanh và buôn bán con gián đất. Như vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là nếu “làm đúng”, thì ông Nam dựa vào đâu yêu cầu 2 doanh nghiệp trên rút giấy phép đăng ký kinh doanh?

Liên quan đến việc xử lý “hậu tiêu hủy” gián, trả lời NTNN, ông Nguyễn Hữu Trượng- Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bắc Ninh, người phát ngôn của tỉnh Bắc Ninh về vụ gián đất cho biết: “Hiện tỉnh mới chỉ đạo Sở KHĐT về địa phương để ghi nhận nguyện vọng, mong muốn của các hộ dân trên về vấn đề giải quyết sau tiêu hủy gián đất thôi, chứ chưa có chỉ đạo gì thêm cả”. Theo ông Trượng, đến ngày hôm qua (26.3), tỉnh vẫn chưa đưa ra giải pháp hỗ trợ cụ thể nào cho các hộ nuôi gián mà còn chờ ý kiến đề xuất của các bên.

>> Xem thêm: Giáo sư Nguyễn Lân Dũng lý giải vì sao cần cấm nuôi gián đất

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, khi Sở KHĐT cấp phép cho các đơn vị trên được nuôi và buôn bán gián và Sở NNPTNT cũng đã biết sự việc này, song lại chậm đề xuất xử lý, ông Trượng nói: “Nếu muốn tìm hiểu vấn đề này, báo chí nên sang Sở KHĐT hỏi, chứ sở chúng tôi không nói thêm gì về việc này nữa”. Trao đổi với phóng viên NTNN ông Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Công ty Cơ khí Hoàng Hiệp nói rõ lại, không phải ông đòi bồi thường cả gần 3 tỷ đồng như một số báo đưa tin, mà ông chỉ đòi bồi thường một phần trong số đó.

>> Xem thêm: Chủ cơ sở nuôi gián đứng nhìn lửa tiêu hủy cháy rừng rực
Ngọc Lê - Trần Quang (Ngọc Lê - Trần Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem