Bác sĩ "bắt" sán xơ mít dài hơn 10 mét trong bụng nam thanh niên

Trương Hồng Thứ năm, ngày 18/05/2017 14:00 PM (GMT+7)
Ngày 18.5, bác sĩ Trương Văn Huy - Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - cho biết vừa xử lý thành công con sán xơ mít trong người một bệnh nhân có chiều dài lên tới hơn 10 mét.
Bình luận 0

Theo bác sĩ Huy, vào khoảng 11h30 ngày 17.5, các bác sĩ khoa Đông y của bệnh viện sau khi khám cho anh Đ.T.L (35 tuổi, trú huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện bệnh nhân này đang nhiễm sán xơ mít, nên tiến hành cho uống thuốc xổ.

img

Chưa đầy 2 tháng, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã xổ thành công sán xơ mít cho 3 bệnh nhân. Ảnh: CTV

Sau đó, bệnh nhân L đi ngoài ra một con sán xơ mít dài hơn 10 mét. “Hiện tại, sức khỏe của anh L đã hoàn toàn ổn định, chỉ còn chờ làm thủ tục xuất viện. Chúng tôi đã cắt bỏ đầu sán và gửi đi xét nghiệm để nghiên cứu” - bác sĩ Huy cho biết.

Anh L kể, năm ngoái anh sang Lào làm việc và có ăn thử món nước chấm làm từ ruột non bò. Thời gian sau, anh thường xuyên lên cơn đau bụng dữ dội và đi ngoài ra từng đốt sán. Dùng thuốc nhiều tháng trời không khỏi, anh đã lân la mạng và tình cờ xem được một clip xổ sán xơ mít cho cụ bà tại Bệnh viện Vĩnh Đức. Sau đó, anh L bắt xe vào khám thử và may mắn đã xổ thành công con sán ra ngoài.

Được biết, từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã xổ thành công sán xơ mít cho 3 trường hợp. Trước anh L là anh Đ.V.Ph (trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) với con sán xơ mít ký sinh trong cơ thể suốt 2 năm trời và có chiều dài hơn 8m. Vào ngày 7.4, một cụ bà 82 tuổi cũng được xổ thành công con sán xơ mít dài khoảng 5m.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem