Bale thi đấu nhạt nhòa, Xứ Wales may mắn thoát thua Thụy Sĩ

Anh Nguyễn Thứ bảy, ngày 12/06/2021 21:57 PM (GMT+7)
Dù siêu sao Gareth Bale chơi không quá nổi bật, nhưng Xứ Wales vẫn may mắn có được kết quả hòa 1-1 trước Thụy Sĩ ở lượt trận đầu tiên bảng A EURO 2020.
Bình luận 0

Trong trận khai mạc, ĐT Italia đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó đồng nghĩa với việc cả Xứ Wales lẫn Thụy Sĩ phải rất nỗ lực và cẩn trọng khi chạm trán trực tiếp nhau tại Baku (Azerbaijan).

Xứ Wales khởi đầu tốt hơn khi chủ động ép sân và có một số pha lên bóng khá nguy hiểm. Sự cơ động và khéo léo của Bale, James và khả năng chuyền bóng tốt của Ramsey giúp Xứ Wales tạo được một vài tình huống đáng chú ý.

Bale thi đấu nhạt nhòa, Xứ Wales may mắn thoát thua Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, với lối chơi chắc chắn và nhịp nhàng, Thụy Sĩ nhanh chóng lấy lại thế trận. Họ có các pha tấn công bài bản và khá sắc sảo khiến hàng thủ Xứ Wales phải làm việc khá vất vả.

Trên hàng công của Thụy Sĩ, tiền đạo Embolo có thể lực cực tốt và khả năng tì đè xuất sắc đã tạo ra rất nhiều khoảng trống cũng như cơ hội cho đồng đội Seferovic. Mặc dù vậy, Seferovic dứt điểm quá kém cỏi khiến Thụy Sĩ bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn. Một gương mặt đáng chú ý khác của Thụy Sĩ là Shaqiri cũng không để lại nhiều dấu ấn dù hoạt động tích cực trong khoảng thời gian có mặt trên sân.

Ở đầu hiệp hai, sau rất nhiều pha bóng bỏ lỡ cơ hội, Embolo đã đánh đầu chính xác từ đường phạt góc của đồng đội để ghi bàn mở tỷ số. Có được lợi thế dẫn bàn, Thụy Sĩ thi đấu tự tin hơn và thậm chí còn bỏ lỡ một vài tình huống có thể nhân đôi cách biệt.

Bale thi đấu nhạt nhòa, Xứ Wales may mắn thoát thua Thụy Sĩ - Ảnh 2.

Embolo ghi bàn nhưng Thụy Sĩ vẫn bị Xứ Wales cầm hòa

Khi không thể lùi sâu để phòng ngự, Xứ Wales đã dồn lên tấn công và đã kịp thời cụ thể hóa quyết tâm thành bàn gỡ hòa. Dù Bale không tỏa sáng như mong đợi, nhưng đồng đội của anh là Moore đã có pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 74 để giúp Xứ Wales có bàn thắng quý giá.

Vào cuối trận, Thụy Sĩ đã có pha bóng làm tung lưới Xứ Wales. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Gavranovic.

Với kết quả hòa chung cuộc 1-1, cả Thụy Sĩ và Xứ Wales có thể tạm hài lòng khi đã có điểm số để toan tính cho các trận đấu tiếp theo. Ở lượt trận tới, Thụy Sĩ chạm trán Italia, còn Xứ Wales sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem