Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN: Thảo luận 6 vấn đề thời sự về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thu Hà Thứ năm, ngày 16/07/2020 10:51 AM (GMT+7)
Sáng nay 16/7, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) lần 5 (khoá VII) chính thức khai mạc. Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN chủ trì hội nghị.
Bình luận 0

Vượt thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 5, BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII thảo luận, cho ý kiến, hoàn thiện nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Tập trung thảo luận 6 vấn đề nóng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo thông báo một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2021; Dự thảo Nghị quyết của BCH T.Ư Hội về Hội NDVN tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025...

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, tình hình nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm 2020 là cơn bão đại dịch Covid – 19 đã tràn qua nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước đã gồng mình thực hiện thắng lợi Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các chỉ thị của đồng chí Thủ tướng Chính phủ. Hội viên, nông dân đã chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép": Vừa phòng chống dịch, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Tập trung thảo luận 6 vấn đề nóng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần 5 (khoá VII).

Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, nông dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội phát động. 

Theo đó, nông dân đã đóng góp rất tích cực, quan trọng trong việc đưa kinh tế – xã hội vượt qua khó khăn với mức tăng trưởng đạt 1,81%; trong đó, sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương đạt mức tăng trưởng cao và đã trở thành cứu cánh cho nền kinh tế đất nước.

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Tập trung thảo luận 6 vấn đề nóng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao 6 tháng đầu năm 2020 Ban chỉ đạo các cụm thi đua về công tác Hội phong trào nông dân đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, động viên, hướng dẫn giúp đỡ cơ sở Hội, hội viên, đồng bào nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với xây dựng Chi Hội nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội nông dân nghề.

Tập trung mọi giải pháp hỗ trợ nông dân

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các nội dung của Hội nghị nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2020 và các năm tiếp theo. Chủ tịch Thào Xuân Sùng đặc biệt lưu ý các đại biểu thảo luận 6 vấn đề nóng liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Đó là: Sau khi ký các hiệp định CPTPP và EVFTA thì tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của Hội ND có những thuận lợi, khó khăn thuận nào? Trong thách thức và cơ hội đan xen đó, các cấp Hội cần có những đề xuất, bổ sung các giải pháp hỗ trợ hội viên tham gia các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, nhất là liên kết sản xuất "6 nhà" theo chuỗi giá trị.

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Tập trung thảo luận 6 vấn đề nóng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Ảnh 4.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đặc biệt lưu ý các cấp Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước hội viên nông dân, trong đó tăng cường việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, thực sự dựa vào nông dân và vì nông dân. 

Các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư nguyện vọng của nông dân để chủ động báo cáo, tham mưu với cấp uỷ; đề xuất, phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành nhằm tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của hội viên nông dân, nhất là giải quyết khiếu nại tố cáo theo Quyết định 81.

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Tập trung thảo luận 6 vấn đề nóng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Ảnh 5.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ninh Đào Thanh Lưỡng phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Các cấp Hội cần tiếp tục làm tốt công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phản biện xã hội; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác quốc tế để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem