Bắn chém kinh hoàng sau việc trêu ghẹo phụ nữ

Thứ tư, ngày 21/08/2013 06:44 AM (GMT+7)
Nhóm Khương “cầu Đỏ” đã lấy vũ khí mang theo để tấn công nhóm các cô gái. Một cô gái trong nhóm đã chạy thoát, còn D và T bị nhóm đối tượng trên tấn công gây thương tích.
Bình luận 0
Về vụ việc bắn chém kinh hoàng xảy ra rạng sáng 19.8 (xem NTNN số 199/2013), ngày 20.8, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác định: Trong lúc nhậu tại quán ốc trên đường Nguyễn Xí, nhóm của 2 cô gái bị tấn công là P.T.T.D (SN 1986) và N.T.T (SN 1987, cùng ngụ quận Bình Thạnh) đã phát sinh mâu thuẫn với nhóm của Vũ Duy Khương (tức Khương “cầu Đỏ”, 33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nên đã bị nhóm này dùng súng, mã tấu… tấn công.

Theo 2 cô gái, rạng sáng 19.8 trong lúc ngồi nhậu cùng bạn ở quán ốc thì các cô bị nhóm của Khương “cầu Đỏ” buông lời chọc ghẹo. Các cô gái lên tiếng phản ứng thì phát sinh mâu thuẫn khiến 2 bên dẫn đến ẩu đả. Sau đó, nhóm Khương “cầu Đỏ” đã lấy vũ khí mang theo để tấn công nhóm các cô gái. Một cô gái trong nhóm đã chạy thoát, còn D và T bị nhóm đối tượng trên tấn công gây thương tích.

Cảnh sát 113 phối hợp Công an Bình Thạnh đã đến hiện trường, nổ súng trấn áp và bắt được 4 đối tượng.

V.Đ.P ( V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem