Bản đồ hé lộ đồng minh và kẻ thù của Iran ở Trung Đông

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ ba, ngày 07/01/2020 18:40 PM (GMT+7)
Iran đang đứng trên bờ vực chiến tranh và mọi chuyện còn tùy thuộc vào cách nước này đáp trả vụ không kích của Mỹ gây ra cái chết cho thiếu tướng Qasem Soleimani.
Bình luận 0

img

Kẻ thù lớn nhất của Iran trong khu vực là Ả Rập Saudi.

Theo Daily Star, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trong những ngày qua khiến khu vực Trung Đông trở nên nóng hơn bao giờ hết. Iran là một trong những thế lực đáng gờm ở Trung Đông và tấm bản đồ dưới đây sẽ tiết lộ rõ hơn về những đồng minh cũng như kẻ thù của Iran.

Có thể nói, Trung Đông là một khu vực giàu dầu mỏ phức tạp, với những đồng minh và kẻ thù nằm đan xen lẫn nhau. Tấm bản đồ do Hội đồng đối ngoại châu Âu công bố.

Màu xanh trên bản đồ đại diện cho Iran và các đồng minh, bao gồm Syria, Liban, Iraq và một phần Yemen do phiến quân Houthi kiểm soát.

Ngược lại, lực lượng đối địch với Iran trong khu vực bao gồm Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel.

Mỹ là quốc gia nằm ngoài Trung Đông nhưng dẫn đầu liên minh chống Iran. Trong khi đó, Iran cũng được sự hậu thuẫn của Nga và Trung Quốc.

Tấm bản đồ nhắc đến các quốc gia trung lập, có thể ngả về bất kì phe nào trong trường hợp xung đột nổ ra. Các quốc gia này bao gồm cả những nước có sự hiện diện quân sự của Mỹ, như Qatar, Kuwait, Oman và Jordan.

img

Giáo chủ Iran Ali Khamenei nói về cái chết của thiếu tướng Qasem Soleimani.

Hội đồng đối ngoại châu Âu nhận định: “Hai lực lượng đối địch ở Trung Đông rõ ràng tạo ra nguy cơ xung đột. Khi hai thế lực gia tăng cạnh tranh sự thống trị trong khu vực, nguy cơ chiến tranh nổ ra là rõ ràng hơn bao giờ hết”.

Tấm bản đồ cho thấy Iran đã mở rộng tầm ảnh hưởng như thế nào trong khu vực kể từ khi khủng bố IS trỗi dậy. Ả Rập Saudi là quốc gia chống Iran mạnh mẽ nhất ở Trung Đông vì theo Hồi giáo dòng Sunni, còn Iran theo Hồi giáo dòng Shia.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều kêu gọi các bên “tháo gỡ ngòi nổ căng thẳng”.

Các đồng minh châu Âu của Mỹ tỏ ra ngần ngại về một cuộc chiến tranh bắt nguồn từ Trung Đông. Các bên kêu gọi giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán ngoại giao.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và hành động có trách nhiệm. Vòng xoáy bạo lực ở Iraq cần phải chấm dứt, lãnh đạo 3 quốc gia Anh, Đức, Pháp ra tuyên bố chung. “Chúng tôi đặc biệt kêu gọi Iran kiềm chế các hành động bạo lực và quay trở lại tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân”.

Oanh tạc cơ chiến lược B-52 Mỹ vào vị trí dội bom Iran, chờ lệnh ông Trump

Không quân Mỹ đưa 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress đến đảo Diego Garcia, hòn đảo nằm ở Ấn Độ Dương và...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem