Không dạy đủ tiết nghĩa vụ, Ban giám hiệu Trường THPT Lê Minh Xuân vẫn nhận tiền phụ cấp

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 10/02/2023 16:23 PM (GMT+7)
Ban giám hiệu Trường THPT Lê Minh Xuân bị đề nghị nộp lại hơn 80 triệu đồng tiền phụ cấp ưu đãi do không dạy đủ số tiết nghĩa vụ.
Bình luận 0

Theo kết luận thanh tra của Sở GDĐT TP.HCM, từ năm học 2017 đến năm 2022, nhiều thầy cô trong Ban giám hiệu Trường THPT Lê Minh Xuân không đảm bảo đủ tiết dạy nghĩa vụ theo quy định.

Cụ thể, từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022, ông Hồ Xuân Phúc - Hiệu trưởng nhà trường đã không đảm bảo dạy số tiết nghĩa vụ.

Không dạy đủ tiết nghĩa vụ, Ban giám hiệu Trường THPT Lê Minh Xuân vẫn nhận tiền phụ cấp - Ảnh 1.

Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Minh Xuân bị yêu cầu hoàn lại số tiền hơn 80 triệu đồng tiền phụ cấp ưu đãi. Ảnh: FBT

Trong đó, năm học 2017 – 2018, ông Phúc dạy thiếu 35 tiết so với quy định; Năm học 2018 – 2019 và không thống kê được số tiết thực dạy của năm học; năm học 2019 – 2020 dạy thiếu 18 tiết so với quy định; năm học 2020 -2021 dạy thiếu 31 tiết so với quy định;năm học 2021 – 2022 dạy thiếu 19 tiết so với quy định; học kỳ II không xác định được số tiết thực dạy do bị mất sổ đầu bài.

Sở GDĐT TP.HCM nhận định, trách nhiệm phân công không đảm bảo số tiết theo quy định, dạy chưa đủ số tiết theo quy định thuộc về ông Hồ Xuân Phúc – Hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

Sở yêu cầu ông Hồ Xuân Phúc nộp lại số tiền phụ cấp ưu đãi của tất cả các tháng mà ông Phúc dạy chưa đủ giờ nhưng vẫn hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi. Tổng số tiền gần 36 triệu đồng.

Đối với ông Huỳnh Siêu Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Sở GDĐT TP.HCM xác định, năm học 2017–2018 ông Hùng dạy thiếu 9 tiết so với quy định (môn Toán); năm học 2018 – 2019 không xác định được số tiết thực dạy của năm học. Năm học 2019 – 2020, ông Hùng dạy thiếu 24 tiết so với quy định (môn Tin học); năm học 2021 – 2022, ông Hùng dạy thiếu 18 tiết so với quy định (môn Tin học).

Sở cũng xác định, hợp đồng của ông Hùng là giáo viên giảng dạy môn Toán, nhưng trường lại phân công dạy môn Tin học là không đúng quy định. Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn là cả ông Hùng dạy không đúng quyết định tuyển dụng.

Ông Hùng bị Sở yêu cầu nộp lại số tiền hơn 32,7 triệu đồng vì dạy chưa đúng theo quy định tuyển dụng, không đủ số tiết.

Đối với cô Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, trong năm học 2017 – 2018, cô Hồng dạy thiếu 26 tiết so với quy định; năm học 2018 – 2019 không xác định được số tiết thực dạy của năm học; năm học 2019 – 2020 dạy thiếu 13 tiết so với quy định; năm học 2021 – 2022 dạy thiếu 42 tiết so với quy định.

Trách nhiệm này thuộc về ông Hồ Xuân Phúc – Hiệu trưởng và cô Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Cô Hồng bị yêu cầu nộp lại số tiền hơn 13 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở GDĐT TP.HCM chỉ đạo Phòng Tổ chức Cán bộ sở tham mưu giám đốc tổ chức kiểm điểm ông Hồ Xuân Phúc, ông Huỳnh Siêu Hùng – Phó Hiệu trưởng và cô Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng vì các hạn chế, thiếu sót nêu trên; Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện việc thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi của tất cả các tháng mà ông Phúc, ông Hùng và cô Vân đứng lớp chưa đủ giờ, nhưng đã hưởng chế độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem