Bàn giao hơn 9.000 hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B

Thứ ba, ngày 20/12/2011 05:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.12, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia (TTLTQG) III đã bàn giao 9.099 hồ sơ và kỷ vật của các cán bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Vĩnh Long đi B trong kháng chiến chống Mỹ.
Bình luận 0

Những tư liệu, hiện vật được bàn giao lần này là tư trang, hành lý, tài sản cá nhân, kỷ vật của các cán bộ gửi lại khi vào miền Nam công tác, chiến đấu từ năm 1959 - 1975.

Ông Vũ Xuân Hưởng- Giám đốc TTLTQG III cho biết, từ năm 2007, TTLTQG III đã trao tặng hồ sơ và gửi danh mục hồ sơ cán bộ đi B cho 56 tỉnh, nên rất nhiều cán bộ và thân nhân của những người đã mất được nhận lại hồ sơ, kỷ vật, nhiều gia đình đã tìm được mộ liệt sĩ nhờ hồ sơ, kỷ vật này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem