Bán hàng rong
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu điều tra, xử lý các đối tượng “chăn dắt”, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và đối tượng yếu thế bán hàng rong, xin ăn.
-
Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa xử lý kỷ luật đối với một cán bộ công an phường Phúc Lợi, quận Long Biên vi phạm quy trình công tác.
-
Theo luật sư, việc thanh niên đi xe biển xanh cũng chưa thể hiện mình là dân phòng hay không, nhưng hành vi giằng co, tự ý lấy tài sản để mang đi là hành vi không đúng trình tự thủ tục luật định, xâm hại nghiêm trọng tới tài sản của công dân, có dấu hiệu lạm quyền trong thi hành công vụ.
-
Chiến sỹ công an phường Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội) mặc quần đùi, áo cộc đi xe công vụ thu hàng rong và xảy ra tranh cãi với người bán hàng.
-
Nhiều năm nay, tình trạng người dân họp chợ cóc, chợ tạm tràn lan chiếm dụng lòng lề đường số 11, thuộc địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, tạo nên bức xúc cho những người lưu thông qua con đường này.
-
Chứng kiến cảnh một nam thanh niên đi ô tô dừng xe ngay giữa đường để "hôi" chùm vải rơi của người bán hàng rong, nhiều người đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ.
-
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi người thất nghiệp bán hàng rong để đưa nền kinh tế về quỹ đạo cũ, nhưng không phải thành phố nào cũng đồng tình.
-
Trong nhiều năm qua, chính sách “đàn áp”, dẹp bỏ các quầy hàng hè phố được Chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh như một phần nỗ lực duy trì an ninh và mỹ quan đô thị. Và phát biểu mới nhất của Thủ tướng Lý Khắc Cường rõ ràng là một sự đảo ngược chính sách gây tranh cãi.
-
Trung Quốc đang khuyến khích người dân bán hàng rong trong bối cảnh làn sóng thất nghiệp tăng vọt sau cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.
-
Nhà ông V. nằm ở khu dân cư được quen gọi là xóm Huế. Người dân sau 2 ngày đã bớt lo lắng hơn khi gia đình ông âm tính với Covid-19 và chính quyền không thực hiện việc phong tỏa.