• Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, có nhấn mạnh đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khu vực nông thôn. Xung quanh giải pháp này, Báo NTNN trao đổi với ông Lưu Đức Khải - Trưởng ban Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn (Viện Quản lý kinh tế T.Ư).
  • (Dân Việt) - "Nhờ mô hình này, chúng tôi thêm gắn bó, đoàn kết, chia sẻ với nhau hơn" - ông Nguyễn Văn Trang- Bí thư chi bộ tổ 7, phường Chiềng Sinh, TP.Sơn La (Sơn La) đã tâm sự về mô hình liên gia tự quản trong xây dựng nông thôn mới (NTM) .
  • (Dân Việt) - Vượt bao dông tố đời người để nuôi con, bà Niềm cũng có những ngày tháng hạnh phúc khi Quyến trở thành “cậu bé vàng” của bóng đá Việt. Nhưng những chuỗi ngày khắc khoải đợi con thì còn nhiều hơn.
  • (Dân Việt) - Vùng nguyên liệu mía ở Gia Lai vẫn còn hàng trăm hécta chờ thu hoạch được. Lợi dụng tình trạng mía ế, đám “cò” ở đây ra sức tung hoành khiến người dân khốn khổ…
  • (Dân Việt) - Nếu như cách đây 10 năm, người dân xã Bách Thuận (Vũ Thư, Thái Bình) vẫn hàng ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" kiếm ăn, thì nay không ít người đã trở thành những ông chủ nhờ nghề làm cây cảnh.
  • (Dân Việt) - Trước khi thành tỷ phú cây cảnh, anh Vũ Văn Chiểu (41 tuổi) ở thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên, đã từng vào Nam, ra Bắc, làm nhiều nghề khác nhau.
  • (Dân Việt) - Từ việc người dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" vẫn không đủ ăn... bây giờ làng O Ngol, xã Ia Ve, huyện Chư Prông, Gia Lai không hiếm những người có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.