Bắn mẹ, cướp trẻ sơ sinh ngay trung tâm nhi khoa

Thứ năm, ngày 19/04/2012 09:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 17.4, một bé trai sơ sinh đã bị bắt cóc và mẹ của bé bị bắn chết ngay bên ngoài trung tâm nhi khoa ở ngoại ô thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.
Bình luận 0

Chiều 17.4, chị Kayla Marie Golden, 28 tuổi, bế con trai 3 ngày tuổi rời trung tâm nhi khoa. Ngươi mẹ này có cãi vã với một phụ nữ đi chiếc xe Lexus đỗ gần xe đón chị.

Các nhân chứng kể rằng người phụ nữ đó đã bắn chị Golden và cướp đứa trẻ đi. Chị Golden chỉ kêu lên được “ôi con tôi” và với theo chiếc xe Lexus. Người ta nghe thấy đến 7 phát súng.

img
Bé trai sơ sinh bị bắt cóc

Kẻ bị tình nghi bắn chị Golden được mô tả là một phụ nữ da đen nhỏ nhắn, ở độ tuổi trên dưới 30.

Vụ việc xảy ra vào lúc 2h chiều ngày 17.4, bên ngoài Trung tâm Nhi khoa Northwoods, bang Texas. Đứa bé bị bắt cóc mặc quần áo màu xanh và trắng, được mô tả là “xinh trai”.

Các nhân viên điều tra đã tìm kiếm trong khu chung cư ở gần đó mà chưa thấy đứa trẻ, nhưng có tìm thấy vũ khí. Trung tâm nhi khoa và hiện trường đang bị phong tỏa để cảnh sát điều tra.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem