Bán nhà gây thất thoát 3,4 tỷ: Thanh tra nói sai, công an nói không

Thứ bảy, ngày 21/12/2013 07:58 AM (GMT+7)
Cơ quan Công an đã có kết luận về vụ bán nhà 46 Hồ Xuân Hương là không sai phạm. Còn vụ bán nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng, cơ quan công an đang trưng cầu giám định nên chưa có kết luận.
Bình luận 0
Liên quan đến việc Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế chuyển hồ sơ về việc bán các khu nhà 46 Hồ Xuân Hương và 135 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Huế, cho CQĐT công an tỉnh để điều tra, xử lý mà NTNN phản ánh, đại tá Phạm Văn Đức- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết: Cơ quan này đã có kết luận về vụ bán nhà 46 Hồ Xuân Hương là không sai phạm. Còn vụ bán nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng, ông Đức nói cơ quan công an đang trưng cầu giám định nên chưa có kết luận.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện trong vụ bán nhà 46 Hồ Xuân Hương, các cơ quan liên quan đã cố ý làm trái, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 700 triệu đồng; còn vụ bán nhà ở 135 Huỳnh Thúc Kháng cũng đã xảy ra việc cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 2,7 tỷ đồng, 3 căn nhà ở xã hội và 1 lô đất tái định cư. Chịu trách nhiệm về 2 vụ việc này là Hội đồng bán nhà ở tỉnh, tổ chuyên viên tham mưu bán các khu nhà, đất này và trưởng phòng quản lý nhà của Sở Xây dựng.

An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem