Bản quyền EPL: Các nhà đài yêu cầu VTV chống độc quyền

Thứ năm, ngày 28/02/2013 06:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trong cuộc họp Ban đàm phán mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh (EPL) do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chủ trì chiều nay, các đài đã yêu cầu VTV dùng quyền của mình để ngăn K+ độc quyền…
Bình luận 0

Cuộc họp diễn ra khoảng gần 2 giờ đồng hồ với sự tranh luận qua lại giữa các bên. Khởi đầu, VTV khẳng định mọi chuyện đã xong xuôi và việc của Ban đàm phán là cố gắng mua gói 3 (giá 4,5 triệu USD-PV) có ý nghĩa như “phần còn lại” (ngoài những gì Canal+ đã độc quyền và sẽ chuyển giao cho K+). Tuy nhiên, luận điểm này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ các phía. Nhiều đài yêu cầu đã đến lúc nên dừng việc độc quyền phát sóng EPL.

img
Các đài yêu cầu VTV ngăn K+ độc quyền

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, cho hay: “Sau cuộc họp, chúng tôi đã quyết định làm 2 công văn và sẽ gửi đi trong ngày 28.2. Công văn thứ nhất gửi Canal+ yêu cầu chia sẻ gói bản quyền, cả ngày thứ 6 và chủ nhật, thay vì độc quyền. Công văn thứ hai gửi tới IMG khẳng định Ban đàm phán là đầu mối duy nhất để họ làm việc về vấn đề bản quyền EPL trong thời gian tới”.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, các đài còn thể hiện thái độ rất kiên quyết bằng cách yêu cầu VTV bằng quyền của mình, cấm phát sóng EPL trên K+, trong trường hợp Canal+ vẫn kiên quyết duy trì việc chuyển giao cho K+ bản quyền độc quyền phát sóng EPL.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem