Bản quyền truyền hình World Cup 2014: Tín hiệu vui cho khán giả Việt Nam

Thứ tư, ngày 23/04/2014 09:20 AM (GMT+7)
Khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là ngày hội bóng đá thế giới khai màn, tín hiệu vui đã được phát đi từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là họ sắp có bản quyền truyền hình World Cup 2014.
Bình luận 0
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Lương - Phó Tổng Giám đốc VTV nói: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đàm phán với MP&Silva - đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình (BQTH) World Cup 2014 tại Việt Nam, và mọi thứ đang diễn ra thuận lợi. Việc Chính phủ chỉ đạo rút đăng cai ASIAD 18 có tác động tích cực đến quá trình đàm phán. Với điều kiện thực tế tại Việt Nam lúc này, ngay cả một sự kiện lớn như ASIAD cũng bị dừng. Và đương nhiên, BQTH World Cup cũng không cần phải mua bằng mọi giá. Điều này đã khiến đối tác nước ngoài phải suy nghĩ lại”.

Có thể người Việt Nam sẽ được xem các ngôi sao này thi đấu tại World Cup 2014.
Có thể người Việt Nam sẽ được xem các ngôi sao này thi đấu tại World Cup 2014.

Theo tìm hiểu của NTNN, trong tuần tới, nhiều khả năng VTV sẽ mua thành công BQTH World Cup 2014 với giá tốt nhất (có thể là bằng 1/2 giá ban đầu do MP&Silva chào hàng là 10 triệu USD, tương đương hơn 200 tỷ đồng). VTV sẽ không độc quyền mà sẽ chia sẻ BQTH World Cup 2014 cho các đài khác trong nước.

Đón nhận thông tin này, các nhà đài cũng như người hâm mộ đều tỏ ra rất lạc quan. Sáng 22.4, ông Vũ Quang Huy – Phó Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC cho biết: “Thời gian qua, VTC vẫn có bộ phận thăm dò thị trường và tiếp cận các nguồn tin với mong muốn có được bản quyền World Cup để phục vụ độc giả. Quan điểm của chúng tôi là cố gắng mua với giá tốt nhất, không độc quyền. Làm sao cho tất cả các đài cùng có để giúp người hâm mộ được tận hưởng trọn vẹn World Cup. Nếu VTV sớm có được BQTH World Cup, sau đó sẽ chia sẻ với các nhà đài trong nước với giá hợp lý nhất thì tốt quá”.

MP&Silva mua BQTH World Cup 2014 chỉ ở Việt Nam (giá khoảng 7 triệu USD-PV). Chẳng lẽ họ cứ kiên quyết giữ giá 10 triệu USD, không bán cho các nhà đài Việt Nam và chấp nhận mất trắng”?
Ông Lê Đình Cương

Trong khi đó, ông Lê Đình Cường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam, Giám đốc Truyền hình cáp Hà Nội bày tỏ: “MP&Silva mua BQTH World Cup 2014 chỉ ở Việt Nam (giá khoảng 7 triệu USD-PV). Vậy nên, chẳng lẽ họ cứ kiên quyết giữ giá 10 triệu USD, không bán cho các nhà đài Việt Nam và chấp nhận mất trắng? World Cup chỉ có 1 tháng, khác hẳn BQTH Giải ngoại hạng Anh là 3 năm gắn với chiến lược kinh doanh của nhà đài nào đó. Nên tôi tin sẽ không có chuyện cạnh tranh gì giữa các nhà đài. Từ cách đây mấy tháng, tôi đã thể hiện rõ quan điểm về việc VTV sẽ mua được bản quyền World Cup để phục vụ người hâm mộ. Thời điểm này, đài nào cũng có kênh của VTV rồi, và chỉ việc tiếp sóng trọn vẹn trận đấu, trong đó có cả quảng cáo trước, trong và sau trận đấu là xong”.

Ông Trần Song Hải – Phó Chủ tịch Hội Cổ động viên Việt Nam bày tỏ: “Cơ sở mà MP&Silva cũng như các công ty nước ngoài khác trong những năm qua chào hàng BQTH bóng đá với giá cao khủng khiếp như vậy là vì họ muốn lợi dụng (và đã lợi dụng thành công) sự thiếu thống nhất từ trong nội tại giữa các nhà đài Việt Nam. Tôi tin lần này VTV sẽ mua được BQTH với giá rẻ nhất khi các nhà đài cùng đồng lòng nhìn về một hướng”.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem