Bàn thắng của Diego Costa vào lưới Bồ Đào Nha có hợp lệ?

Thứ bảy, ngày 16/06/2018 15:40 PM (GMT+7)
Diego Costa đã xoay trở tuyệt vời khi gỡ hòa cho Tây Ban Nha, nhưng trước đó có vẻ tiền đạo này đã thúc cùi chỏ vào cằm Pepe và hơi lạ bởi công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) không can thiệp.
Bình luận 0

Trong tình huống tranh chấp trên không với Pepe, sau khi bóng được phất dài từ sân nhà, Diego Costa đã vung tay vào mặt trung vệ Bồ Đào Nha khiến Pepe nằm gục trên sân.

Nếu trọng tài thổi phạt trong tình huống này, Costa sẽ không thể tiếp tục thoát xuống, xoay trở và sút tung lưới thủ môn Rui Patricio gỡ hòa cho đội tuyển Tây Ban Nha phút 24'.

img

Diego Costa đã vung tay vào mặt Pepe, trước khi ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Nhưng thực tế trọng tài đã không thổi phạt Costa trong tình huống này. Và bất chấp sự phản ứng từ phía các cầu thủ BĐN, công nghệ VAR vẫn không được sử dụng đến.

img

Costa đã chủ động dùng khuỷu tay thúc vào đối thủ

Nực cười ở chỗ, chỉ 2 phút sau, các cầu thủ Tây Ban Nha "ăn mừng" khi tưởng chừng Isco sút bóng dội xà dội xuống đã thành bàn.

Nhưng công nghệ Goal Line dễ dàng xác định bóng chưa qua vạch vôi và trọng tài chính Rocchi đưa ra phán quyết chuẩn xác.

img

Trọng tài đã dùng công nghệ Goal Line để xác định cú sút của Isco đã qua vạch vôi hay chưa

img

Cú sút của Isco vẫn chưa bóng đi qua vạch vôi

Rốt cuộc, công nghệ VAR vẫn chưa có thể có lần đầu tiên được áp dụng đúng nghĩa tại World Cup 2018. Và tất nhiên không ít người đã tỏ ra hoài nghi về tính cần thiết cũng như hiệu quả thực tế của công nghệ này trong các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Quỳnh Giao (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem