ĐT Pháp và hành trình vô địch World Cup 2018 qua các con số

Thứ hai, ngày 16/07/2018 18:10 PM (GMT+7)
Đánh bại Croatia để giành chức vô địch World Cup 2018, Pháp đã thiết lập nhiều dấu mốc tuyệt vời mà những thống kê dưới đây cho thấy điều đó.
Bình luận 0

2 - Pháp đã giành chiến thắng trận chung kết World Cup vào Chủ nhật lần thứ hai trong lịch sử, tròn 20 năm sau khi đăng quang trước Brazil (3-0).

4 - Pháp giành chức vô địch giải đấu lớn thứ tư sau Euro 1984, World Cup 1998 và Euro 2000. Chỉ có Đức (7) và Italia (5) làm tốt hơn trong số các quốc gia châu Âu.

img

Cầu thủ Pháp nâng cao Cúp vàng thế giới.

4 - Pháp là đội đầu tiên ghi 4 bàn thắng trong trận chung kết World Cup kể từ Brazil năm 1970 (4-1 trước Italia).

2 - Pháp là đội duy nhất có 2 bàn thắng bằng đá phản lưới nhà tại World Cup. Nó thậm chí đã xảy ra hai lần vào năm 2014 (Yobo, Valladares) và 2018 (Behich, Mandzukic).

3 - Nhà quan quân 1998 Didier Deschamps là người thứ ba được trao vương miện vô địch thế giới với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên, sau Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức).

1 - Paul Pogba là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 giải đấu lớn khác nhau (World Cup + Euro) cho Pháp kể từ Thierry Henry (5).

55 - Pogba cũng là cầu thủ người Pháp chạm bóng nhiều nhất (55) tại sân vận động Luzhniki.

6/7 - Les Blues đã thực hiện 6 trong 7 pha dứt điểm trúng thành thành trong trận đấu này. Ngược lại, Croatia thiếu chính xác với chỉ 4/14.

2 - Mbappe là cầu thủ Ligue 1 thứ hai ghi bàn trong trận chung kết World Cup sau khi Jorge Burruchaga của Argentina năm 1986 khi chơi ở Nantes.

49,6% - Pháp thắng đối đầu ít hơn 50% vào Chủ nhật. Tuy nhiên, họ hiệu quả hơn ở hiệp 2 (58,5%) so với hiệp 1 (40,3%).

10 - Antoine Griezmann là cầu thủ ghi bàn xuất sắc thứ tư trong lịch sử Pháp ở giải đấu lớn (World Cup + Euro). Với 10 bàn, anh bằng Zinedine Zidane và xếp sau Platini (14), Fontaine (13), Henry (12).

34,2% - Chung kết World Cup 2018 đã xác nhận một xu hướng: kiểm soát bóng nhiều không thắng. Pháp chỉ kiểm soát 34,2% thời gian so với 65,8% của Croatia.

25,5 - Với tuổi trung bình 25,5, Pháp là nhà vô địch World Cup trẻ nhất kể từ năm 1970 và vượt qua 2 đội quán quân gần nhất là Tây Ban Nha (năm 2010 với 25,9 tuổi) và Đức (2014 với 25,7).

Hoàng Hà (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem