Bán trên 120.000 gian hàng ảo, các "sếp" MB24 lĩnh 42 năm tù

Lương Kết Thứ ba, ngày 01/07/2014 08:04 AM (GMT+7)
Sau nhiều ngày xét xử (từ 25.6) và nghị án, chiều 30.6, TAND TP.Hà Nội đã ra bản án tuyên phạt nhóm bị cáo nguyên là "sếp" của MB24.
Bình luận 0

Bị cáo Ngô Văn Huy (SN 1973) bị tuyên 16 năm tù, Lê Văn Cường (SN 1975) 14 năm tù và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980) 12 năm tù, cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

 

img
Các bị cáo tại phiên xét xử. Nguồn: Lao động

Theo truy tố, vào tháng 5.2011, Nguyễn Tuấn Minh (SN 1968) cùng bị cáo Huy và Cường thành lập Công ty cổ phần mua bán trực tuyến (viết tắt Công ty MB24) đặt tại khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội. Đối tượng Minh là Chủ tịch HĐQT phụ trách hành chính và kế toán của công ty, Huy làm giám đốc phát triển thị trường, Cường làm phó giám đốc phát triển truyền thông, Hà làm trưởng phòng kỹ thuật.

Để chiếm đoạt tiền, bọn chúng tạo ra một tài khoản trên hệ thống muaban24.vn để đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên. Từ tháng 5.2011 đến tháng 7.2012, Minh và đồng bọn đã bán được trên 120.000 gian hàng ảo với số tiền hơn 631 tỷ đồng, từ đó rút chiếm đoạt gần 31 tỷ đồng để tiêu xài. Khi sự việc bị phát giác, đối tượng Nguyễn Tuấn Minh đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem