Băng đảng Yakuza
-
Xăm mình với họa tiết rồng phượng, núi non và có ngón út bị chặt là những đặc điểm dễ nhận ra về các thành viên của tổ chức tội phạm khét tiếng Yakuza (Nhật Bản).
-
Khi cơ quan lập pháp của Nhật Bản đưa ra những bộ luật chống lại các tổ chức tội phạm, các ông trùm Yakuza đã yêu cầu thuộc hạ đi học và thi sát hạch để tiếp tục tồn tại.
-
Rất nhiều thành viên yakuza ở Nhật Bản mất ngón tay sau khi gia nhập thế giới ngầm. Họ chặt ngón tay khi mất khả năng trả nợ hoặc mắc lỗi với bề trên.
-
Một số băng đảng yakuza ở Nhật Bản thành lập những công ty hợp pháp, song họ luôn tìm kẽ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi như tống tiền, bảo kê, tổ chức đánh bạc.
-
Ra đời cách đây khoảng 400 năm, Yakuza (Nhật Bản) ngày nay đã trở thành một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.
-
Nhiều phụ nữ từng nắm giữ quyền lực tối cao trong các băng đảng Yakuza của Nhật trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, vì sao một cô gái lại chấp nhận mối quan hệ với phần tử tội phạm?
-
Yamaguchi-gumi là băng đảng có quy mô lớn nhất trong các nhóm Yakuza ở Nhật. Hoạt động ngày nay của băng đảng này đã làm thay đổi cách nhìn của mọi người về tổ chức xã hội đen.
-
Ra đời cách đây khoảng 400 năm, Yakuza (Nhật Bản) ngày nay đã trở thành một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.
-
Ăn trộm dưa gang là “công việc” hiện tại của nhiều thành viên Yakuza, những kẻ từng khét tiếng với những cuộc thanh trừng đẫm máu, hoạt động mại dâm, ma túy…
-
Cuộc sống của những thành viên băng đảng yakuza khét tiếng Nhật Bản đang ngày càng khó khăn, đến mức một số người đã phải liều lĩnh ăn trộm thực phẩm để sống qua ngày.