Bao bì

  • Bánh trung thu Trung Quốc để quên 3 năm ở góc nhà trong điều kiện nhiệt độ bình thường nhưng vẫn không hỏng. Khi cắt ra, nhân bánh vẫn tươi ngon như vừa mua về
  • Mua mấy con vịt quay chế biến sẵn đóng gói bán trên thị trường, một người dân thành phố Bắc Kinh phát hoảng khi mở ra và thấy đống thịt thối bên trong.
  • (Dân Việt) - Chỉ cần 500 đến 2.000 đồng là trẻ có thể mua được một gói quà thực phẩm “lạ”, bao bì chằng chịt tiếng Trung, không có bất cứ thông tin tiếng Việt nào cho thấy là hàng được kiểm soát, chất lượng ra sao...
  • (Dân Việt) - Cuối tuần qua, Công an kinh tế TP.Vĩnh Long phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, khám xét nhà riêng của bà Nguyễn Thị Lai ở xã Tân Ngãi. Đoàn đã phát hiện và tịch thu hơn 260 túi, 7.700 bao bì bột giặt OMO giả, cùng 2 tấn bột giặt hiệu Đức Giang.
  • Các cơ quan chức năng vừa phát hiện thuốc Zinat, loại kháng sinh sử dụng phổ biến cho cả trẻ em và người lớn, bị làm giả khá tinh vi ở dạng viên nén.
  • (Dân Việt) - Theo trang tin Tech News Daily, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Fraunhofer (Đức) đã phát triển được một tấm phim cảm biến có thể thay đổi màu sắc để cho biết khi nào thực phẩm có mùi.
  • (Dân Việt) - Sự cố kỹ thuật - được "người trong nhà" của Toyota Việt Nam đứng tên tố cáo đang làm nhiều người ớn lạnh khi nhớ lại thảm họa kẹt chân ga xe hơi xảy ra trên đất Mỹ khiến hơn 30 người tử nạn.
  • (Dân Việt) - Đây là sản phẩm dựa trên sự kết hợp giữa nhựa polyetylen tỷ trọng thấp cùng một số loại tinh bột và hóa chất thành vật liệu polyme tự phân hủy (còn gọi là vật liệu polyme phân hủy sinh học), được Viện Hóa học công nghiệp chế tạo, ứng dụng thành công.
  • (Dân Việt) - Trong ký ức của mọi người cũng như trong thơ ca, nông thôn xưa nay là miền yên tĩnh, là chùm khế ngọt, nơi con người tuy nghèo, ít tiện nghi nhưng sống hiền hòa bên nhau, trong một môi trường tin cậy và trong sạch, lành mạnh. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện lại khác.
  • (Dân Việt) - Theo quy định về xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc có hiệu lực từ 14.2 do Bộ Y tế vừa ban hành, với thuốc thành phẩm nhập khẩu vào VN có hạn dùng trên 24 tháng thì hạn dùng còn lại tối thiểu phải là 18 tháng.