Báo châu Á: Nếu có điều này, ĐT Việt Nam đã vô địch King's Cup

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 09/06/2019 09:40 AM (GMT+7)
Trang Fox Sports Asia đã nhận định, ĐT Việt Nam đã chơi rất hay trong trận chung kết gặp ĐT Curacao nhưng lại thiếu một yếu tố nên bỏ lỡ cơ hội đăng quang tại King's Cup 2019.
Bình luận 0

Tối 8/6, ĐT Việt Nam đã thi đấu trận chung kết King's Cup 2019 gặp ĐT Curacao. Trước khi bóng lăn, ĐT Curacao được đánh giá cao hơn rất nhiều, khi họ sở hữu đội hình vượt trội về thể hình, thể lực và có một số cầu thủ giỏi đang chơi bóng tại những CLB hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, thực tế sân cỏ lại chỉ ra rằng, ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn ấn tượng. Không chỉ thi đấu quả cảm, các cầu thủ Việt Nam còn cho thấy tinh thần tự tin và ý thức tuân thủ kỷ luật chiến thuật cực tốt.

img

ĐT Việt Nam đã chơi tốt nhưng thiếu may mắn để đoạt chức vô địch

Có một số thời điểm, khi Curacao chơi bóng mang tính tự phát, ĐT Việt Nam đã có nhiều pha phản công sắc bén với tốc độ cao. Chỉ tiếc rằng, khả năng dứt điểm chưa đủ độ khó của Công Phượng hay Minh vương khiến ĐT Việt Nam không có được bàn mở tỷ số.

Sau khi bị Curacao mở tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt của Carolina, ĐT Việt Nam vẫn không vỡ trận. Rất bình tĩnh và kiên trì với cách chơi của mình, các học trò của HLV Park Hang-seo đã tìm được bàn gỡ hòa do công của Đức Huy. Mặc dù vậy, ở loạt sút luân lưu may rủi, Công Phượng đá hỏng khiến ĐT Việt Nam đành chấp nhận ngôi á quân.

Sau trận đấu, chuyên gia Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia đã nhận định: "ĐT Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường trước một đối thủ được đánh giá cao hơn. Họ nhận bàn thua trước ở phút thứ 58 sau cú sút xa thần sầu của Carolina. Đặng Văn Lâm đã có một pha phản xạ rất nhanh nhưng lực sút là quá mạnh và bóng đã ghim thẳng vào lưới của ĐT Việt Nam.

Sau đó, từ đường căng ngang thuận lợi của Văn Kiên, Đức Huy quân bình tỷ số vào phút thứ 83 và buộc trận đấu phải giải quyết trên chấm luân lưu.

Thật tiếc cho Nguyễn Công Phượng khi cầu thủ này là chân sút duy nhất đá hỏng quả luân lưu và ĐT Việt Nam đành chấp nhận trận thua đáng tiếc với tỷ số luân lưu 5-4. Những ngôi sao vàng đã thi đấu tốt từ trận đấu với Thái Lan và 90 phút với đại diện đến từ CONCACAF là Curacao. Nhưng họ lại thiếu sự may mắn để trở thành nhà vô địch của King's Cup".

Tuy thiếu may mắn để đăng quang tại King's Cup 2019, nhưng ĐT Việt Nam thêm một lần nữa chứng tỏ sự thăng tiến về đẳng cấp và xứng đáng là nền bóng đá số một Đông Nam Á vào thời điểm này. Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam cũng chắc chắn có được vị trí trong top 16 trên bảng xếp hạng FIFA để sở hữu lợi thế không nhỏ khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem